Tin liên quan
Đọc nhiều
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp
Ngày 28/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và đối tác liên minh, lãnh đạo đảng Phong trào dân tộc (MHP), nhất trí không kéo dài tình trạng khẩn cấp hiện nay vốn hết hạn vào tháng 7-2018.
Hồi đầu tháng, Tổng thống Erdogan tuyên bố biện pháp này sẽ được dỡ bỏ nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hôm 24/6 vừa qua. Tình trạng khẩn cấp đã được ban hành ngay sau cuộc đảo chính bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2016. Thống kê cho thấy, hơn 240 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người khác bị thương trong cuộc đảo chính bất thành mà Ankara quy trách nhiệm cho giáo sỹ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ thực hiện. Tuy nhiên, giáo sỹ Gulen đã bác bỏ mọi cáo buộc. Sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, đến nay, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải, bắt giữ hàng chục nghìn người với cáo buộc ủng hộ phong trào của giáo sỹ Gulen.
{name} - {time}
- 2024-03-29 14:37:00
Hơn 1,1 triệu người tại Gaza đang mất an ninh lương thực vô cùng nghiêm trọng
- 2024-03-29 14:31:00
Chính phủ Hàn Quốc không đàm phán về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y
- 2018-06-28 10:46:00
Iran tái khởi động nhà máy sản xuất nguyên liệu làm giàu urani
Phó Tổng thống Mỹ công du tới Ecuador
Hạ viện Mỹ không thông qua dự luật di trú do Đảng Cộng hòa đề xuất
Mỹ vẫn nâng cấp THAAD dù ngừng tập trận chung với Hàn Quốc
Nhóm Tiếp xúc về Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Donbass
Cháy rừng nghiêm trọng tại Anh, nhiều trường học phải đóng cửa
Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga có thể diễn ra tại Phần Lan
Nga: Hỏa hoạn tại một khu mua sắm ở trung tâm thủ đô Moskva
Tổng thống Mỹ, Bồ Đào Nha hội đàm trước thềm hội nghị NATO
Hai miền Triều Tiên sẽ lập đội tuyển chung tranh tài 3 môn tại ASIAD