Tin liên quan
Đọc nhiều
Tỉnh đông dân thứ hai Canada sẽ áp dụng hệ thống “hộ chiếu vaccine”
Thủ hiến tỉnh Quebec, ông Francois Legault ngày 5/8 cho biết chính quyền tỉnh đông dân thứ hai Canada này sẽ áp dụng hệ thống “hộ chiếu vaccine” trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 gần đây có xu hướng gia tăng.
Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Toronto, Canada, ngày 21/5/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thủ hiến Legault cho biết thêm, Bộ trưởng Y tế của Quebec, Christian Dube trong những ngày tới sẽ thông báo chi tiết về cách thức hoạt động của hệ thống và thời điểm hệ thống sẽ được kích hoạt. Thông báo trên được đưa ra sau khi các quan chức y tế báo cáo 305 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong tỉnh.
Theo Thủ hiến Legault, dường như làn sóng lây nhiễm thứ tư của dịch bệnh đang bắt đầu tại Quebec, với dự báo của các chuyên gia y tế rằng số ca mắc mới, cũng như số ca nhập viện và tử vong sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới.
Tính đến ngày 5/8, có 84,3% người dân Quebec từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, với 69,7% đã hoàn thành tiêm chủng.
Giải thích về kế hoạch hộ chiếu vaccine , ông Legault nói: “Những người đã nỗ lực để tiêm 2 liều vaccine có thể sống một cuộc sống bình thường, có thể tiếp cận với tất cả các hoạt động, kể cả những hoạt động không thiết yếu.”
Trước đó, chính quyền Quebec cho biết sẽ đợi đến tháng 9/2021 để bắt đầu yêu cầu người Quebec xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng để tiếp cận các dịch vụ không thiết yếu ở các khu vực của tỉnh có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao.
Cũng trong ngày 5/8, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông đã yêu cầu Thư ký Hội đồng Cơ mật xem xét việc áp dụng tiêm chủng bắt buộc vaccine phòng COVID-19 đối với các nhân viên liên bang.
Thủ tướng cũng cho biết chính phủ đang cân nhắc việc bắt buộc tiêm vaccine trong các ngành do liên bang quản lý, chẳng hạn như ngành hàng không, ngân hàng và đường sắt.
Trong một diễn biến có liên quan, Bộ trưởng Y tế Liên bang Canada Patty Hajdu đã viết thư cho Bộ trưởng Y tế tỉnh Alberta Tyler Shandro để cảnh báo rằng quyết định dỡ bỏ các yêu cầu cách ly, xét nghiệm không có triệu chứng và loại bỏ theo dõi tiếp xúc tại thời điểm dịch bệnh có xu hướng lây lan mạnh có thể khiến trẻ em gặp nguy hiểm, và bà kêu gọi tỉnh Alberta không tuyên bố chiến thắng dịch bệnh quá sớm.
Tại Alberta, khoảng 76% những người đủ điều kiện đã tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, đây là tỷ lệ thấp thứ hai trong cả nước, chỉ trước Saskatchewan.
Alberta cũng đang tụt hậu về tỷ lệ tiêm liều vaccine thứ hai, với 66% người dân được tiêm chủng đầy đủ./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-24 10:29:00
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật viện trợ 61 tỷ USD cho Ukraine
- 2024-04-24 09:20:00
Hezbollah tấn công sâu vào lãnh thổ Israel bằng máy bay không người lái
- 2021-08-06 09:04:00
LHQ, Malaysia hoan nghênh bổ nhiệm Đặc phái viên của ASEAN về Myanmar
Nga tin tưởng về khả năng đối thoại sau khi Hiệp ước INF bị hủy bỏ
Hội nghị EAS: Hàn Quốc cam kết nối lại đối thoại với Triều Tiên
Nước Anh hậu Brexit thắt chặt quan hệ với các nước Đông Nam Á
Đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập diễn ra tại Mexico
Mỹ hỗ trợ Indonesia hơn 80 triệu USD đối phó với đại dịch COVID-19
Mỹ xác định đối tượng đâm chết cảnh sát ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng
Dịch COVID-19: Pháp cân nhắc tiêm vaccine liều tăng cường
Malaysia ghi nhận số ca nhiễm trong ngày lần đầu vượt 20.000 ca
Bộ trưởng Tài chính Mỹ kêu gọi ủng hộ dự luật hạ tầng 1.000 tỷ USD