Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 24/9 đã tới thành phố München thuộc bang Bayern để vận động cử tri ủng hộ cho Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/ CSU ) cũng như ứng cử viên thủ tướng của liên đảng Armin Laschet trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 26/9. Bayern là nơi hiện diện duy nhất của đảng CSU trong 16 bang ở Đức.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thủ tướng Merkel tới đại bản doanh của CSU vận động bầu cử

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 24/9 đã tới thành phố München thuộc bang Bayern để vận động cử tri ủng hộ cho Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/ CSU ) cũng như ứng cử viên thủ tướng của liên đảng Armin Laschet trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 26/9. Bayern là nơi hiện diện duy nhất của đảng CSU trong 16 bang ở Đức.

Thủ tướng Merkel tới đại bản doanh của CSU vận động bầu cửThủ tướng Angela Merkel . (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu từ München, Thủ tướng Merkel nhấn mạnh việc bỏ phiếu cho liên đảng bảo thủ CDU/CSU chính là bỏ phiếu ủng hộ một nước Đức ổn định trong cuộc bầu cử tới.

Bà nhấn mạnh: “Để nước Đức ổn định, ông Armin Laschet phải trở thành thủ tướng liên bang và CDU/CSU phải trở thành lực lượng mạnh nhất.”

Trong bài phát biểu, nữ Thủ tướng Đức cũng đã điểm lại những thành tựu của Chính phủ liên bang trong suốt 16 năm qua, trong đó tỷ lệ thất nghiệp được giữ ở mức thấp khi hàng triệu việc làm được tạo ra.

Bà cảnh báo một chính phủ Đỏ-Xanh-Đỏ (SPD-đảng Xanh và đảng Cánh tả) có nguy cơ đẩy xa các công ty và là rủi ro đối với vấn đề an ninh, nhất là quan điểm phản đối mục tiêu chi 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng của những đảng này.

Theo bà, sẽ không còn ai có thể hợp tác tin cậy với Đức khi Berlin không còn hướng tới mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng. Bà nhấn mạnh việc loại bỏ mục tiêu này sẽ chỉ làm suy yếu sự hợp tác về an ninh của Đức với các nước đối tác.

Thủ tướng Merkel cũng nhấn mạnh về một “thập kỷ hiện đại hóa” tới đây dưới một chính phủ do ông Laschet lãnh đạo, khi người dân được sống trong thịnh vượng, hòa bình và có công ăn việc làm.

Bà cũng cho rằng trong chiến dịch tranh cử, các đảng đề cập nhiều tới việc phân phối công bằng, song lại rất ít đề cập tới cách tìm kiếm nguồn thu.

Bà nêu rõ CDU/CSU được định hình bởi nền kinh tế thị trường xã hội, bao gồm nền kinh tế thị trường và các vấn đề xã hội, tạo ra nguồn thu và sau đó được phân phối công bằng.

Theo kế hoạch, trong ngày 25/9, Thủ tướng Merkel sẽ tới thành phố Aachen thuộc bang Nordrhein-Westfalen để vận động cử tri ủng hộ cho ứng cử viên thủ tướng Laschet, người hiện là thủ hiến bang đông dân nhất nước Đức này.

Về phần mình, ứng cử viên thủ tướng Laschet ca ngợi ông Markus Söder là vị thủ hiến mạnh mẽ của Bayern, và sự kết hợp của “bộ đôi tuyệt vời” Laschet-Söder sẽ là “bất khả chiến bại” cho nước Đức.

Ông Laschet cũng lên tiếng chỉ trích khả năng SPD và đảng Xanh lập liên minh với đảng Cánh tả, cho rằng chính phủ Đức cần sự ổn định thay vì sự thiên tả như vậy.

Trong khi Chủ tịch CSU Markus Söder cảnh báo về một liên minh đèn đường Đỏ-Vàng-Xanh (SPD-FDP-đảng Xanh) hay liên minh giữa SPD-đảng Xanh-đảng Cánh tả, ông Söder bày tỏ lạc quan rằng CDU/CSU sẽ giành lại vị trí đứng đầu từ SPD trong cuộc bầu cử.

Theo AFP


Theo AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]