Ngày 3/1, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tài liệu được Bộ Nội vụ công bố cho biết cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 267 người bị tình nghi có liên hệ với các tổ chức khủng bố, trong các cuộc đột kích hồi tháng 12 tại 33 tỉnh và thành phố, trong đó có 161 người nước ngoài.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 270 nghi phạm khủng bố trong tháng 12

Ngày 3/1, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn tài liệu được Bộ Nội vụ công bố cho biết cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 267 người bị tình nghi có liên hệ với các tổ chức khủng bố, trong các cuộc đột kích hồi tháng 12 tại 33 tỉnh và thành phố, trong đó có 161 người nước ngoài.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 270 nghi phạm khủng bố trong tháng 12Lực lượng đặc nhiệm truy quét các phần tử IS ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch truy quét diễn ra từ ngày 20-31/12/2020. Cảnh sát đã bắt giữ dựa trên bằng chứng cho thấy những kẻ cực đoan tôn giáo đang lên kế hoạch tấn công khủng bố vào đêm giao thừa .

Bộ Nội vụ cũng công bố một tài liệu khác với danh sách 69 công dân nước ngoài bị cảnh sát bắt giam vì nghi ngờ “có liên hệ với các khu vực chiến tranh.”

Trong quá trình bắt giữ, cảnh sát đã thu giữ nhiều vũ khí, chất nổ và các tài liệu kỹ thuật số liên quan đến các nhóm khủng bố.

Chính quyền và lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên tiến hành các chiến dịch nhằm vào những kẻ bị tình nghi là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong những năm gần đây, IS đã thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm vụ tấn công hộp đêm Reina ở Istanbul vào đêm giao thừa năm 2016.

Trong vụ này, những kẻ tấn công đã bắn chết 39 người và làm bị thương 80 người khác./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]