Kết quả một cuộc khảo sát do Ủy ban Ma túy nguy hiểm (DDB) của Philippines thực hiện mới đây cho thấy số lượng người sử dụng ma túy ở Philippines đã giảm hơn 50%, từ con số 4 triệu người trong năm 2016 xuống chỉ còn 1,67 triệu người năm 2019 - ba năm sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte phát động chiến dịch trấn áp quyết liệt tội phạm ma túy trên phạm vi toàn quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Số lượng người sử dụng ma túy ở Philippines giảm hơn 50% sau 3 năm

Kết quả một cuộc khảo sát do Ủy ban Ma túy nguy hiểm (DDB) của Philippines thực hiện mới đây cho thấy số lượng người sử dụng ma túy ở Philippines đã giảm hơn 50%, từ con số 4 triệu người trong năm 2016 xuống chỉ còn 1,67 triệu người năm 2019 - ba năm sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte phát động chiến dịch trấn áp quyết liệt tội phạm ma túy trên phạm vi toàn quốc.

Số lượng người sử dụng ma túy ở Philippines giảm hơn 50% sau 3 nămCảnh sát bắt giữ nghi phạm liên quan đến mua bán ma túy trái phép ở thành phố Pasig, đông Manila. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2020, DDB đã tiến hành khảo sát đối với những người dân từ 10-69 tuổi, được chọn ngẫu nhiên từ 9.341 hộ gia đình ở tất cả 17 khu vực trên cả nước, về những mô hình và xu hướng lạm dụng ma túy tại Philippines.

Trích dẫn kết quả cuộc khảo sát này trong một phát biểu trên truyền hình quốc gia tối 19/10, Tổng thống Duterte cho biết khoảng 1,67 triệu người Philippines (tương đương 2% dân số) trong độ tuổi từ 10-69 tuổi đang sử dụng ma túy.

Ông Duterte cảnh báo những người sử dụng và buôn bán ma túy nên ngay lập tức chấm dứt những hoạt động này, do đây là “những thói quen xấu gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.”

Tổng thống Duterte nêu rõ: “Tôi cảm thấy buồn cho những người Philippines là nạn nhân của ma túy. Tôi đau đớn vì đó là một cuộc đời bị lãng phí. Và cuối cùng, điều ấy sẽ hủy diệt quốc gia. Nếu những hành động này cứ tiếp diễn và nếu không có biện pháp nào đủ quyết liệt để ngăn chặn, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.”

Theo kết quả khảo sát của DDB, tỷ lệ trung bình về người sử dụng ma túy tại Philippines hiện khoảng 2,05% - thấp hơn đáng kể so với con số đánh giá 5,3% được công bố trong Báo cáo Tình hình sử dụng ma túy trên thế giới năm 2020.

DDB nhấn mạnh cuộc khảo sát “cho thấy mức giảm đáng kể và rõ ràng, nhờ thành công của chiến dịch chống ma túy của chính phủ và chính sách ưu tiên kiên định của chính phủ về việc tạo lập các cộng đồng không có ma túy.”

Khảo sát cho thấy cần sa là loại ma túy nguy hiểm và được sử dụng nhiều nhất, tiếp đó là ma túy đá.

Đối với những người nghiện ma túy, độ tuổi trung bình khi họ bắt đầu bước vào “cái chết trắng” là 22 tuổi.

Hiện tại, đa số người sử dụng ma túy ở Philippines trong độ tuổi từ 18-59 tuổi.

Khoảng 65,8% số người được hỏi cho biết họ nắm được thông tin về chiến dịch chống sử dụng ma túy của chính phủ và có 81,6% trong số đó ủng hộ chiến dịch này./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]