Tin liên quan
Đọc nhiều
Quốc hội Iraq chấm dứt nhiệm kỳ trước thềm cuộc tổng tuyển cử
Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed al-Halbousi thông báo nhiệm kỳ của cơ quan lập pháp nước này kết thúc vào ngày 7/10, ba ngày trước cuộc tổng tuyển cử sớm.
Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammed Al-Halbousi phát biểu tại một sự kiện ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thông báo ngày 6/10 trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Halbousi nêu rõ: “Nhiệm kỳ thứ 4 của cơ quan lập pháp sẽ kết thúc vào ngày 7/10 và nhân dân sẽ bầu chọn những đại biểu đại diện cho họ vào ngày 10/10 để bắt đầu một giai đoạn mới đầy hứa hẹn.” Ông cũng bày tỏ hy vọng cử tri sẽ đi bầu cử đông đủ nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Iraq.
Đầu năm nay, Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết giải tán cơ quan này vào ngày 7/10 để tổ chức cuộc bầu cử trước thời hạn.
Theo Ủy ban Bầu cử độc lập cấp cao Iraq, khoảng 24 triệu người Iraq đủ tư cách sẽ bầu ra 329 đại biểu từ 3.249 ứng cử viên thuộc 167 đảng phái và liên minh.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Mỹ và nhiều nước phương Tây đã ra thông cáo chung kêu gọi tất cả các bên ở Iraq tôn trọng tính nghiêm túc của cuộc tổng tuyển cử được tổ chức vào ngày 10/10 tới.
Thông cáo nêu rõ: “Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Iraq nhằm đảm bảo môi trường bầu cử an toàn, tự do, công bằng và toàn diện cho mọi người dân Iraq, nhất là phụ nữ và thanh niên, những người đã phải đối mặt với nạn bạo lực và đe dọa liên tục khi họ theo đuổi mục tiêu cải cách... Tương tự, chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ Iraq nhằm đảm bảo rằng những công dân ở vùng xa xôi có thể tham gia cuộc bầu cử một cách an toàn.”
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Australia, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Italy, New Zealand, Na Uy, Thụy Điển, Vương quốc Anh, Mỹ và Hà Lan cũng hoan nghênh tuyên bố của Ủy ban Bầu cử độc lập cấp cao Iraq về việc chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào ngày 10/10.
Cuộc bầu cử ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 6, nhưng đã bị trì hoãn để cho phép nhiều đảng hơn ra tranh cử./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-25 16:01:00
Tổng thống Nga tuyên bố khởi động mở rộng hai tuyến đường sắt sang châu Á- Thái Bình Dương
- 2024-04-25 14:40:00
Pháp: Bùng nổ số người “siêu cao tuổi”
- 2021-10-07 08:23:00
Canada yêu cầu tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 bắt buộc
Hàn Quốc tuyên bố tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa
Thế giới tiến gần tới mốc 250 triệu người nhiễm COVID-19
Cựu Tổng thống Trump rời danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ
Australia đẩy mạnh kế hoạch đón sinh viên quốc tế quay lại học tập
“Mỹ sẽ mất lợi thế cạnh tranh nếu gói đầu tư không được thông qua”
Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga
Các đảng của Đức thận trọng sau đàm phán thăm dò lập chính phủ
Thụy Điển phát lệnh truy nã quốc tế nghi phạm trong vụ nổ ở Gothenburg
Mỹ công bố số lượng đầu đạn hạt nhân nước này đang sở hữu