Tin liên quan
Đọc nhiều
Quốc hội Iran kêu gọi phản ứng sau quyết định của Mỹ
Ngày 9/5, Quốc hội Iran đã đề xuất một bản kiến nghị, trong đó kêu gọi chính phủ nước này có phản ứng "cân xứng và có qua có lại" sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký với các cường quốc thế giới hồi năm 2015.
Ông Hojatoleslam Mojtaba Zulnouri, người dẫn đầu ủy ban hạt nhân trong Quốc hội cho biết, bản kiến nghị yêu cầu chính phủ của Tổng thống Hassan Rouhani cần có được "sự đảm bảo cần thiết" từ các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân, gồm Đức, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc.Theo ông Zulnouri, một nghị sỹ từ thành phố Qom, không nêu chi tiết, song cho biết nếu các bên không đáp ứng sự đảm bảo cần thiết thì Iran cần nối lại hoạt động làm giàu urani cấp độ cao. Trong khi đó, ông Ali Mottahari, một nghị sỹ từ thủ đô Tehran, lại cho rằng "có rất ít cơ hội" để các cường quốc châu Âu "đưa ra sự đảm bảo vững chắc" cho phép Iran tiếp tục tuân thủ thỏa thuận.
{name} - {time}
- 2024-03-29 14:37:00
Hơn 1,1 triệu người tại Gaza đang mất an ninh lương thực vô cùng nghiêm trọng
- 2024-03-29 14:31:00
Chính phủ Hàn Quốc không đàm phán về kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y
- 2018-05-09 16:54:43
Nhật-Trung-Hàn cam kết cùng nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Quốc hội Nga thông qua đề cử ông Medvedev giữ chức Thủ tướng
Ông Kim Jong-un đến Đại Liên để “thông báo tình hình” cho Trung Quốc
Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi thúc đẩy quan hệ Trung-Nhật
Quân đội Syria tuyên bố bắn chặn và phá hủy 2 tên lửa của Israel
Ngoại trưởng Mỹ đã tới Triều Tiên chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh
Italy: Hơn 700 chuyến bay bị hủy do nhân viên hàng không đình công
Cử tri Malaysia đi bỏ phiếu để bầu Hạ viện khóa mới
Nga và Đức sẽ thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nóng
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran