(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/5, phát biểu trước cuộc gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ xem "chuyện gì xảy ra" liên quan đến cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phản ứng của Tổng thống Trump khi Triều Tiên dọa hủy cuộc gặp Mỹ-Triều

Ngày 16/5, phát biểu trước cuộc gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẽ xem "chuyện gì xảy ra" liên quan đến cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng cuộc gặp sắp tới sẽ thành công khi hai bên đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa. Tuyên bố trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đe dọa hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore, để phản đối cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn và yêu cầu của Mỹ về việc đòi hỏi Triều Tiên phải nhượng bộ cũng như từ bỏ vũ khí hạt nhân vô điều kiện.


HG (Theo Reuters)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]