Tin liên quan
Đọc nhiều
Phần Lan tin tưởng có thể giải quyết quan ngại về NATO với Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto (phải) và Thủ tướng Sanna Marin trong cuộc họp báo tại Helsinki, công bố quyết định chính thức bắt đầu tiến trình xin gia nhập NATO của nước này, ngày 15/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 17/5, Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết nước này và Thụy Điển sẽ có thể đạt được một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới việc Ankara phản đối kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của hai quốc gia Bắc Âu này.
Tổng thống Niinisto nêu rõ: “Các tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã thay đổi rất nhanh và trở nên cứng rắn hơn trong vài ngày qua.”
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Phần Lan bày tỏ tin tưởng rằng với sự hỗ trợ từ các cuộc thảo luận mang tính xây dựng, nước này sẽ giải quyết được vấn đề.
Tổng thống Niinisto cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một tháng trước và thông điệp lúc đó (của Thổ Nhĩ Kỳ) là ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.
Tuy nhiên, ngày 16/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khẳng định nước này phản đối Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, một lần nữa cáo buộc hai nước Bắc Âu không thể đưa ra lập trường rõ ràng về việc chống khủng bố./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2023-03-31 08:40:00
Ai Cập chính thức gia nhập Ngân hàng Phát triển Mới của Nhóm BRICS
- 2023-03-31 06:25:00
Anh hoãn ra quyết định về việc tăng tuổi nghỉ hưu lên 68 tuổi
- 2022-05-18 08:10:00
Số người mất tích tại Mexico đã vượt mốc 100.000 người
Israel: Iran còn vài tuần nữa sẽ đủ nguyên liệu sản xuất bom hạt nhân
Quốc hội Phần Lan phê chuẩn đề xuất gia nhập tổ chức NATO
Kinh tế Trung Quốc hạ nhiệt trong làn sóng dịch nghiêm trọng nhất
Nga tuyên bố rút khỏi Hội đồng các quốc gia Biển Baltic
Ngoại trưởng Hàn, Trung thảo luận các vấn đề về Triều Tiên
Brexit: Anh khẳng định không muốn chiến tranh thương mại với EU
Hải quân Ấn Độ hạ thủy hai tàu khu trục tên lửa tàng hình thế hệ mới
Nga thông báo 264 binh sỹ Ukraine tại nhà máy thép Azovstal đã ra hàng
Giới chuyên gia nêu sự cần thiết của phi hạt nhân Bán đảo Triều Tiên