Ngày 5/8, Pakistan đã triển khai lực lượng bán quân sự tại một thị trấn miền Trung của nước này sau khi xảy ra vụ tấn công và phóng hỏa một đền thờ của người Hindu tại đây.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Pakistan triển khai lực lượng sau vụ tấn công đền thờ Hindu

Ngày 5/8, Pakistan đã triển khai lực lượng bán quân sự tại một thị trấn miền Trung của nước này sau khi xảy ra vụ tấn công và phóng hỏa một đền thờ của người Hindu tại đây.

Pakistan triển khai lực lượng sau vụ tấn công đền thờ HinduĐoạn video được đăng trên Twitter cho thấy những kẻ quá khích đang phá hoại một ngôi đền Ganesh ở quận Rahim Yar Khan, thành phố Bhong của Pakistan. (Nguồn: thehindu.com)

Cảnh sát Pakistan cho biết hàng chục người đã tấn công đền thờ của người Hindu tại miền Trung nước này sau khi một thiếu niên Hindu có hành động phỉ báng nhằm vào một đền thờ Hồi giáo. Đây là sự việc mới nhất trong làn sóng bạo lực do xung đột sắc tộc nhằm vào nhóm người thiểu số tại nước này.

Theo cảnh sát, khoảng 70-80 người đã tấn công đền thờ của người Hindu tại Rahim Yar Khan, tỉnh Punjab. Những kẻ quá khích đã đập phá cửa số đền thờ này. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nhóm người đàn ông xông vào đền thờ, dùng búa sắt đập phá tài sản ở bên trong.

Tại các quốc gia Hồi giáo như Pakistan, những hành vi phỉ bảng đạo Hồi và nhà tiên tri Mohammad có thể bị kết án tù, hoặc một số trường hợp nghiêm trọng hơn có thể bị tử hình.

Tại Pakistan , 97% dân số theo đạo Hồi, trong khi số người theo đạo Hindu chỉ chiếm 2%.

Vụ việc trên là vụ việc mới nhất trong loạt vụ tấn công nhằm vào các đền thờ của người Hindu trong những năm gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]