Ngày 16/4, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật cấm máy bay không người lái bay ở vùng trời phía trên các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, và các địa điểm sẽ tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020. Dự luật này được coi là một trong những biện pháp chống khủng bố mới của Nhật Bản.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhật Bản giới hạn phạm vi hoạt động của máy bay không người lái

Ngày 16/4, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật cấm máy bay không người lái bay ở vùng trời phía trên các căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản, và các địa điểm sẽ tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020. Dự luật này được coi là một trong những biện pháp chống khủng bố mới của Nhật Bản.

Nhật Bản giới hạn phạm vi hoạt động của máy bay không người lái(Nguồn: Nikkei Asian Review)

Dự luật trên cũng cấm các máy bay không người lái bay trong vùng trời phía trên các căn cứ quân sự của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF), và các địa điểm sẽ diễn ra Giải Bóng bầu dục thế giới trong năm nay.

Chỉ các thiết bị bay không người lái nhằm cung cấp thông tin hình ảnh cho truyền thông và do cơ quan truyền thông quản lý mới được phép bay trên các địa điểm diễn ra các sự kiện thể thao.

Dự luật trên đã vấp phải sự phản đối của giới truyền thông lo ngại nguy cơ ảnh hưởng tới các hoạt động thu thập thông tin.

Tính đến nguy cơ này, một ủy ban của Hạ viện Nhật Bản đã bổ sung một phụ lục, trong đó yêu cầu chính phủ đảm bảo quyền tự do báo chí và quyền được thông tin của người dân.

Các đảng cầm quyền tại Nhật Bản muốn hoàn tất dự luật này ngay trong kỳ họp Quốc hội kéo dài đến hết tháng Sáu, nhằm sửa đổi đạo luật hiện hành liên quan đến máy bay không người lái./.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]