Reuters đưa tin, phát biểu trong cuộc họp hàng tuần của lực lượng đặc nhiệm nhân đạo Syria của Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 20/9, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai nước vẫn tiếp tục phác thảo chi tiết cho kế hoạch của họ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn tại tỉnh Idlib ở miền Bắc Syria, song nói thêm rằng hai bên đều rất lạc quan về kế hoạch này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ lạc quan về kế hoạch mới ngăn tấn công tại Idlib

Reuters đưa tin, phát biểu trong cuộc họp hàng tuần của lực lượng đặc nhiệm nhân đạo Syria của Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 20/9, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai nước vẫn tiếp tục phác thảo chi tiết cho kế hoạch của họ nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn tại tỉnh Idlib ở miền Bắc Syria, song nói thêm rằng hai bên đều rất lạc quan về kế hoạch này.

Người tị nạn Syria trở về từ khu vực do phiến quân kiểm soát, qua cửa khẩu Abu al-Duhur ở tỉnh Idlib, ngày 4/4/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, cố vấn nhân đạo của Liên hợp quốc Jan Egeland nhấn mạnh: "Chúng tôi đã mời Nga và Thổ Nhĩ Kỳ giải thích cho chúng tôi về nội dung thỏa thuận đó, thông điệp cơ bản là chúng tôi rất lạc quan rằng hai nước có thể lên kế hoạch để ngăn chặn đổ máu, tránh một cuộc đại chiến."

Ông Egeland nói thêm: "Hy vọng nhiều khu vực sẽ không phải chứng kiến chiến tranh, song các vụ đụng độ lại có thể xảy ra nhiều hơn giữa các nhóm đối lập có vũ trang".


LP (Theo RIA)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]