Tin liên quan
Đọc nhiều
Nga cần câu trả lời cụ thể của phương Tây về bảo đảm an ninh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov (thứ 2, phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman (trái) tại vòng đàm phán an ninh Nga-Mỹ ở Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 12/1, Điện Kremlin tuyên bố Nga không đưa ra tối hậu thư trong các cuộc đàm phán với phương Tây nhưng cần câu trả lời cụ thể liên quan tới các mối quan ngại an ninh của nước này. Tuyên bố trên được phía Nga đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra tại Brussels (Bỉ).
Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine nếu các thỏa thuận hiện nay được thực hiện.
Ông Peskov cho biết các cuộc tập trận bắn đạn thật cùng với binh sỹ và xe tăng mà các lực lượng Nga tổ chức gần biên giới Ukraine hôm 11/1 là không liên quan đến các cuộc đàm phán với NATO.
Khi được hỏi về vấn đề Phần Lan gia nhập NATO, ông Peskov cho rằng bất kỳ hành động mở rộng hoạt động nào của liên minh quân sự này đều khiến Nga quan ngại.
Cùng ngày 12/1, Cơ quan Hành động Đối ngoại châu Âu (EEAS) cho biết Tổng thư ký EEAS Stefano Sannino đã thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman về các đề xuất đảm bảo an ninh của Nga tại một cuộc họp ở Brussels.
Tuyên bố của EEAS nêu rõ: “Hai bên đã thảo luận về các cam kết ngoại giao song phương và đa phương sau khi Nga đưa ra các đề xuất về các thỏa thuận an ninh ở châu Âu.”
Hai quan chức trên cũng đề cập đến việc Nga tăng cường lực lượng quân sự ở gần biên giới Ukraine cũng như các nỗ lực ngoại giao liên quan.
Hồi tháng 12/2021, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố 2 bản dự thảo thỏa thuận về bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc pháp lý với Mỹ và NATO. Theo đó, Nga muốn loại trừ mọi kế hoạch mở rộng hoạt động của NATO về phía Đông châu Âu, trước hết là ở Ukraine, mà Moskva cho là có nguy cơ đe dọa an ninh Nga.
Vấn đề này đã được các quan chức Nga và Mỹ trao đổi tại cuộc hội đàm an ninh ngày 10/1 vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ) và đang được các đại diện Nga và NATO thảo luận trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Nga-NATO tại Brussels, đồng thời cũng sẽ được đề cập tại cuộc họp Hội đồng thường trực Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), dự kiến diễn ra tại Vienna (Áo) vào ngày 13/1./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2022-01-13 08:57:00
CSTO sẽ họp phiên đặc biệt về sứ mệnh tại Kazakhstan
Tổng thống Hàn Quốc công du Trung Đông mở rộng hợp tác kinh doanh
NATO khẳng định sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Nga
Đặc phái viên LHQ kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tại Yemen
Nga tiến hành bay thử nghiệm máy bay ném bom mang tên lửa Tu-160M
Thủ đô Tokyo của Nhật Bản có thể nâng mức cảnh báo dịch bệnh
Khả năng Hàn Quốc và Mỹ hoãn cuộc tập trận chung thường niên
Nga tuyên bố thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia
Ấn Độ, Trung Quốc bắt đầu vòng đàm phán mới về vấn đề biên giới
Bầu cử Chủ tịch Nghị viện châu Âu vẫn diễn ra theo kế hoạch