Tin liên quan
Đọc nhiều
Mỹ và Australia nhất trí hợp tác nhằm đảm bảo nguồn cung đất hiếm
Các quan chức Mỹ và Australia ngày 17/11 đã nhất trí tăng cường hợp tác để đảm bảo nguồn cung kim loại đất hiếm, nguyên liệu có vai trò tối quan trọng trong các ngành sản suất công nghệ năng lượng sạch như xe điện.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo và Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Dan Tehan diễn ra bên lề Diễn đàn kinh tế mới do Bloomberg tổ chức ở Singapore trong bối cảnh Mỹ nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc về nguồn cung đất hiếm và Australia là nhà sản xuất đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc.
Ngoài vấn đề đất hiếm, chuyến công du tới khu vực của bà Raimondo cũng nhằm đặt nền móng cho các cuộc đàm phán về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới do Mỹ khởi xướng sau khi nước này rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương ( TPP ) vào năm 2017 dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Phát biểu ngày 17/11, bà Raimondo cho rằng Mỹ có thể sẽ khởi động tiến trình chính thức vào đầu năm tới nhằm thiết lập một “khuôn khổ kinh tế phù hợp” cho khu vực.
Tại một cuộc gặp 4 bên được tổ chức riêng rẽ, bà Raimondo, ông Tehan cùng những người đồng cấp Singapore và New Zealand đã nhất trí tiếp tục tăng cường các nỗ lực nhằm nâng cao khả năng đảm bảo sự thông suốt của chuỗi cung ứng và thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Theo Chính phủ Australia, tại cuộc gặp trên, 4 quan chức cũng thảo luận “cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế giữa các đối tác cùng chí hướng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương một cách cởi mở và bao trùm."
Ngoài ra, trong các cuộc đối thoại song phương Mỹ-Australia, bà Raimondo và ông Tehan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ “các tiêu chuẩn mạnh mẽ về môi trường và lao động” trong quá trình xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt.
Trước đó, tại Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) dưới hình thức trực tuyến vào ngày 27/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngụ ý nhắc tới việc thành lập một “khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” có thể được xem như sự thay thế cho hiệp định TPP gồm 11 thành viên, hiện được biết với tên gọi chính thức là Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Trước khi đến Singapore, Bộ trưởng Raimondo đã đến Tokyo. Hiện, bà đang có chuyến thăm Malaysia./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2021-11-18 19:12:00
Campuchia mở cửa trở lại bảo tàng, rạp chiếu phim và nhà hát
UAE-Israel ký thỏa thuận chiến lược về phát triển tàu không người lái
LHQ: Mỹ Latinh là khu vực bất bình đẳng công nghệ nhất thế giới
Các quan chức an ninh Nga, Mỹ nhất trí cải thiện quan hệ song phương
Đại sứ Nga “tố” Mỹ gây khó dễ cho 100 nhân viên sứ quán
Chính quyền Taliban ký 3 biên bản ghi nhớ với các tổ chức nhân đạo
Lahore của Pakistan là thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới
Buenos Aires giành giải “Thành phố thông minh” của thế giới năm 2021
COVAX đã phân phối hơn 500 triệu liều vaccine trên toàn thế giới
Rơi máy bay chiến đấu F-35 của Anh ở khu vực Địa Trung Hải