Trong khuôn khổ chuyến công du bất ngờ tới Afghanistan ngày 11/2, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã gặp Tổng thống Ashraf Ghani cùng quan chức quốc phòng hàng đầu nước chủ nhà, thảo luận về một loạt đề liên quan đến tình hình an ninh tại quốc gia Nam Á này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ và Afghanistan nhất trí thúc đẩy tiến trình hòa bình

Trong khuôn khổ chuyến công du bất ngờ tới Afghanistan ngày 11/2, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã gặp Tổng thống Ashraf Ghani cùng quan chức quốc phòng hàng đầu nước chủ nhà, thảo luận về một loạt đề liên quan đến tình hình an ninh tại quốc gia Nam Á này.

Mỹ và Afghanistan nhất trí thúc đẩy tiến trình hòa bìnhQuyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan (thứ 2, trái) trong cuộc gặp Cố vấn An ninh quốc gia Afghanistan Hamdullah Mohib (phải) tại Kabul ngày 11/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông cáo báo chí của Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết giới chức hai nước nhất trí cho rằng cần tiếp thúc thúc đẩy tiến trình hòa bình và cuộc chiến chống khủng bố tại Afghanistan cho đến khi đạt được hòa bình.

Trước đó, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Shanahan cũng đã gặp tướng Scott Miller, Tư lệnh Các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, thảo luận về tình hình thực địa, trước khi thăm Trại Morehead - nơi Mỹ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng đặc nhiệm Afghanistan.

Chuyến thăm bất ngờ của ông Shanahan tới Afghanistan được cho là nhằm xoa dịu quan ngại gia tăng của Chính phủ Kabul khi các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy hòa bình ở quốc gia Nam Á này giữa Mỹ và Taliban tại Qatar hồi tháng Một vừa qua không có đại diện của chính quyền Tổng thống Ghani.

Trong tuyên bố gần đây nhất hôm 8/2 vừa qua, Đặc phái viên của Mỹ về hòa bình Afghanistan Zalmay Khalilzad bày tỏ hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận sau cùng nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình trước cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan vào tháng Bảy tới.

Dự kiến, ông Khalilzad sẽ dẫn đầu một phái đoàn liên ngành thực hiện chuyến công du tới Bỉ, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Afghanistan và Pakistan từ ngày 10-28/2 tới.

Chuyến công du này là một phần nỗ lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình Afghanistan nhằm đưa tất cả các phe phái của nước này tham gia vào đối thoại.

Tuyên bố cho biết ông Khalilzad sẽ tham vấn với đại diện Chính phủ Afghanistan trong chuyến đi này.

Theo các phương tiện truyền thông, vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Mỹ và Taliban sẽ diễn ra vào ngày 25/2 tới.

LP (Theo AFP)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]