Với hy vọng giành được ưu thế trước đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, ngày 23/9, các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã công bố một chương trình nghị sự ưu tiên giải quyết một loạt các vấn đề từ lạm phát, tội phạm cho đến trách nhiệm giải trình bầu cử.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ: Đảng Cộng hòa công bố chương trình nghị sự trước thềm bầu cử

Với hy vọng giành được ưu thế trước đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, ngày 23/9, các nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã công bố một chương trình nghị sự ưu tiên giải quyết một loạt các vấn đề từ lạm phát, tội phạm cho đến trách nhiệm giải trình bầu cử.

Mỹ: Đảng Cộng hòa công bố chương trình nghị sự trước thềm bầu cửQuang cảnh phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 1/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với tên gọi “Cam kết với nước Mỹ,” chương trình này cam kết sẽ cho cử tri thấy cách thức đảng Cộng hòa sẽ giải quyết các vấn đề và thách thức nổi cộm mà nước Mỹ đang phải đối mặt nếu các nghị sỹ đảng này giành thế đa số tại Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tới.

Phần lớn chương trình bao gồm các mục tiêu chính sách như kiềm chế chi tiêu lãng phí, hỗ trợ quân đội Mỹ, tăng trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong giáo dục con cái, bảo vệ thai nhi...

Về vấn đề tội phạm, chương trình nghị sự đặt mục tiêu triển khai thêm 200.000 cảnh sát tuần tra trên đường phố thông qua cung cấp tài trợ liên bang.

Các nghị sỹ đảng Cộng hòa cũng cam kết tiến hành điều tra về vấn nạn nghiện fentanyl - thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, kiểm soát các tập đoàn công nghệ, việc Mỹ rút khỏi Afghanistan, cuộc khủng hoảng di cư tại khu vực biên giới...

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8/11 tới.

Giới quan sát nhận định để bảo toàn thế kiểm soát lưỡng viện như hiện tại, đảng Dân chủ và Tổng thống Joe Biden sẽ phải xử lý tốt rất nhiều thách thức đối nội và đối ngoại như kinh tế, bạo lực súng đạn, xung đột Nga-Ukraine.

Một cuộc thăm dò trên phạm vi toàn quốc do Reuters/Ipsos công bố ngày 12/9 cho thấy 37% số người Mỹ được hỏi bày tỏ muốn bỏ phiếu cho một ứng cử viên của đảng Dân chủ, trong khi 34% số ý kiến khẳng định họ lựa chọn ứng cử viên của đảng Cộng hòa và 15% người vẫn chưa quyết định.

Theo Reuters


Theo Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]