Ông Cuitláhuac García Jiménez, Thống đốc bang Veracruz miền Trung nước này vừa xác nhận vụ xung đột xảy ra vào tối 17/1 (giờ địa phương) giữa hai nhóm an ninh tự vệ địa phương ở khu vực giáp ranh Las Choapas và Uxpanapa đã khiến 12 người thiệt mạng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mexico: Xung đột giữa 2 nhóm tự vệ địa phương, 12 người thiệt mạng

Ông Cuitláhuac García Jiménez, Thống đốc bang Veracruz miền Trung nước này vừa xác nhận vụ xung đột xảy ra vào tối 17/1 (giờ địa phương) giữa hai nhóm an ninh tự vệ địa phương ở khu vực giáp ranh Las Choapas và Uxpanapa đã khiến 12 người thiệt mạng.

Mexico: Xung đột giữa 2 nhóm tự vệ địa phương, 12 người thiệt mạngChuyển thi thể nạn nhân vụ xung đột. (Nguồn: globelivemedia.com)

Chính quyền địa phương cho biết đã phát hiện các thi thể trên tại một con đường nông thôn gần thị trấn El Amate. Các thi thể đều có dấu hiệu bị tra tấn và trói tay chân.

Hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc, song chưa xác định được danh tính các nạn nhân.

Giới chức an ninh của bang đã tăng cường lực lượng để ngăn chặn các cuộc đụng độ và trả thù giữa các nhóm an ninh vũ trang trong khu vực.

Từ năm 2017, tại bang Veracruz đã xuất hiện các nhóm tự vệ có vũ trang để bảo vệ các thị trấn trước sự gia tăng hoạt động của nhiều băng đảng ma túy.

Veracruz là một trong những bang ghi nhận số vụ giết người nhiều nhất Mexico , trong đó phần lớn là các cuộc đụng độ giữa các băng nhóm tội phạm. Đây là một trong những điểm trung chuyển ma túy từ Nam Mỹ qua Mexico trước khi đến Mỹ.

Trong giai đoạn 2006-2020, cuộc chiến chống ma túy và sự thanh trừng giữa các băng đảng nhằm kiểm soát những tuyến đường và trạm trung chuyển ma túy đã cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người.

Theo AP


Theo AP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]