Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) ngày 23/2 đã kêu gọi Chính phủ Colombia triển khai những biện pháp hiệu quả hơn để ngăn chặn bạo lực, đồng thời thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình đã ký với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã bị giải giáp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Liên hợp quốc kêu gọi Colombia thực thi thỏa thuận hòa bình với FARC

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) ngày 23/2 đã kêu gọi Chính phủ Colombia triển khai những biện pháp hiệu quả hơn để ngăn chặn bạo lực, đồng thời thực thi đầy đủ thỏa thuận hòa bình đã ký với Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã bị giải giáp.

Liên hợp quốc kêu gọi Colombia thực thi thỏa thuận hòa bình với FARCBinh sỹ gác tại trang trại ở Buga, Colombia, sau khi xảy ra vụ thảm sát ngày 24/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những vụ bạo lực và thảm sát dân thường đang trở thành một trong những vấn đề chính đối với chính quyền của Tổng thống Ivan Duque và là mục tiêu chỉ trích thường xuyên của cộng đồng quốc tế, cũng như các tổ chức phi chính phủ.

Đại diện OHCHR tại Colombia Juliette de Rivero cho rằng chính phủ nước này cần phải xây dựng một chính sách công để triệt phá các nhóm vũ trang đang gây ra những vụ bạo lực trong xã hội.

Ngoài ra, bà Rivero cũng bày tỏ lo ngại của Liên hợp quốc trước cái chết của ít nhất 248 cựu thành viên FARC kể từ khi thỏa thuận hòa bình Colombia được ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]