Tin liên quan
Đọc nhiều
LHQ yêu cầu Chính phủ Iraq phải bảo vệ người biểu tình ôn hòa
Ngày 8/12 theo giờ địa phương, Tổng thống Iraq Barham Salehvà Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc tại nước này, bà Jeanine Hennis-Plasschaert đã xác nhận trách nhiệm của chính quyền Iraq trong việc bảo vệ những người biểu tình ôn hòa .
Trong cuộc họp tại Văn phòng Tổng thống Iraq, hai bên đã thảo luận về tình hình hiện tại ở Iraq và các giải pháp khả thi nhằm giúp bảo vệ an ninh và ổn định đất nước, cũng như tôn trọng khát vọng cải cách của dân chúng.
Tổng thống Saleh và bà Hennis-Plasschaert khẳng định người dân Iraq có quyền biểu tình ôn hòa, cũng như trách nhiệm của các tổ chức chính phủ trong việc bảo vệ người biểu tình, bảo vệ an ninh nhà nước và tài sản của công dân.
Cuộc họp trên diễn ra sau vụ nổ súng vào tối 6/12 khi hàng chục tay súng không rõ danh tính đã đột nhập vào quảng trường al-Khalani ở trung tâm thủ đô Baghdad và nổ súng vào đám đông những người biểu tình không có vũ trang, khiến 23 người thiệt mạng.
Tổng thống Salih và bà Hennis-Plasschaert khẳng định sự cần thiết phải tăng cường các biện pháp an ninh, bắt giữ thủ phạm và đưa chúng ra xét xử./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-24 16:22:00
Iran dọa “xóa sổ” Israel nếu bị tấn công một lần nữa
- 2024-04-24 14:35:00
Nhật Bản tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý do sự cố mất điện
- 2019-12-09 08:08:00
Lực lượng tuần tra Peru bắt giữ tàu ngầm chở 2 tấn ma túy
Giao thông công cộng Pháp tiếp tục rối loạn vì đình công kéo dài
NATO hủy hội thảo kỷ niệm 70 năm thành lập để phản đối Mỹ
Hỏa hoạn kinh hoàng tại Ấn Độ, ít nhất 32 người thiệt mạng
Israel không kích Dải Gaza nhằm đáp trả các vụ phóng rocket
Triều Tiên: Phi hạt nhân không còn nằm trong nội dung đàm phán với Mỹ
IMF và Ukraine đạt được nhất trí về thỏa thuận viện trợ
Mỹ ủng hộ chuyến thăm của Tổng thống Iran Rouhani tới Nhật Bản
Cuba cam kết tăng cường hợp tác với tổ chức UNESCO
Ukraine muốn cụ thể hóa các thỏa thuận Minsk về miền Đông