Tin liên quan
Đọc nhiều
Kinh tế Anh hứng chịu mức giảm theo quý lớn nhất trong hơn 40 năm
Do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 , kinh tế Anh hứng chịu mức giảm theo quý lớn nhất trong hơn 40 năm qua.
Ngày 30/6, Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố dữ liệu chính thức đã được điều chỉnh cho thấy Tổng Sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 1/2020 giảm 2,2% - mức giảm theo quý lớn nhất kể từ năm 1979.
Trước đó, ONS cho rằng GDP của Anh trong quý này giảm 2%, là mức giảm tồi tệ nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Theo ONS, dữ liệu kinh tế trong quý 2/2020 sẽ cho thấy mức độ ảnh hưởng đầy đủ của dịch COVID-19 do Anh áp dụng lệnh phong tỏa vào ngày 23/3.
Do tác động của dịch bệnh, toàn bộ lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế đã sụt giảm trong tháng Ba vừa qua. Tuy nhiên, chi tiêu tiêu dùng giảm mạnh vào cuối tháng khiến tiết kiệm của các hộ gia đình tăng đáng kể.
Trong khi đó, các nhà phân tích dự báo kinh tế Anh có thể sẽ sụt giảm ở mức hai con số trong quý 2/2020, đẩy Anh rơi vào một cuộc suy thoái.
Số liệu thống kê gần đây cho thấy hoạt động kinh tế Anh đã suy giảm ở mức kỷ lục 20,4% trong tháng Tư vừa qua.
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cảnh báo việc phong tỏa phòng, chống COVID-19 có thể khiến nước này rơi vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thế kỷ.
Đầu tháng này, BoE đã tung thêm gói cứu trợ tiền mặt, trị giá 100 tỷ bảng (126 tỷ USD), để hỗ trợ nền kinh tế.
Bên cạnh đó, thể chế này cũng giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 0,1% và bơm thêm 200 tỷ bảng vào nền kinh tế để hỗ trợ tín dụng.
Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng của Pháp đã tăng trở lại trong tháng Năm sau khi chính phủ nước này nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19.
Theo cơ quan thống kê INSEE, chi tiêu tiêu dùng của Pháp trong tháng qua đã tăng 36,6% so với tháng trước đó, vốn sụt giảm tới 19,1%.
Chính phủ Pháp đã dỡ bỏ các hạn chế phòng, chống COVID-19 vào ngày 11/5, sau gần 2 tháng phong tỏa nhằm khống chế sự lây lan của dịch COVID-19.
Mặc dù tăng trở lại, nhưng chi tiêu tiêu dùng vẫn thấp hơn 7,2% so với mức trước khủng hoảng vào tháng 2/2020./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-24 16:22:00
Iran dọa “xóa sổ” Israel nếu bị tấn công một lần nữa
- 2024-04-24 14:35:00
Nhật Bản tạm dừng xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý do sự cố mất điện
- 2020-07-01 08:16:00
IMF: Dịch COVID-19 có thể lấy đi một thập kỷ phát triển của châu Phi
EU-Hàn Quốc củng cố quan hệ đối tác chiến lược, hợp tác chống COVID-19
Ông Putin kêu gọi người dân Nga trưng cầu sửa hiến pháp “vì tương lai”
Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ hơn 6 tỷ USD để vực dậy nền kinh tế
EU mở cửa biên giới với 15 nước, không áp dụng với nước Mỹ
Dịch COVID-19: Lào tiếp tục hạn chế xuất nhập cảnh tới hết tháng 7
Tổng thống Mỹ chấp thuận đề xuất tái bố trí 9.500 binh sỹ ở Đức
Pakistan tố Ấn Độ đứng sau vụ tấn công Sở giao dịch chứng khoán
Iran: Nổ lớn khiến nhiều người thương vong ở thủ đô Tehran
Trung Quốc: Luật an ninh quốc gia Hong Kong chính thức có hiệu lực