Nhiều dân thường, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em có thể đã thiệt mạng sau khi xảy ra một vụ không kích nhầm trúng một nhà dân, nơi đang diễn ra một lễ cưới tại tỉnh Helmand, phía Nam Afghanistan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Không kích nhầm khiến hàng chục người thương vong ở Afghanistan

Nhiều dân thường, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em có thể đã thiệt mạng sau khi xảy ra một vụ không kích nhầm trúng một nhà dân, nơi đang diễn ra một lễ cưới tại tỉnh Helmand, phía Nam Afghanistan.

Không kích nhầm khiến hàng chục người thương vong ở Afghanistan

Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch truy quét phiến quân Taliban tại huyện Jaghatu, tỉnh Ghazni, ngày 24/9/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo đại diện của tỉnh Helmand, đêm 22/9, đã xảy ra hai vụ không kích tại huyện Musa Qala. Vụ không kích ở làng Konjak đã khiến 18 tay súng thương vong, trong khi vụ không kích trúng một ngôi nhà tại làng Shah-wa-Harrus đã cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường.

Dẫn nguồn tin từ người dân, giới chức địa phương cho biết ít nhất 40 dân thường thiệt mạng và bị thương trong vụ không kích này.

Trong khi đó, chính quyền tỉnh Helmand ra tuyên bố cho biết 14 tay súng, bao gồm 6 tay súng nước ngoài và 3 chỉ huy chủ chốt của Taliban đã bị tiêu diệt trong trong một chiến dịch tại Musa Qala đêm 22/9.

Helmand, nơi có nhiều cánh đồng hoa anh túc , là thành trì của phiến quân Taliban chiếm đóng ở Afghanistan.

Bạo lực đang có xu hướng gia tăng tại Afghanistan trong bối cảnh nước này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra ngày 28/9 tới.

Phiến quân Taliban đã cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các điểm vận động tranh cử cũng như các địa điểm bỏ phiếu, đồng thời tuyên bố người dân không nên tham gia sự kiện này.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]