(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20/11, Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018 khu vực Đông Bắc Á đã khai mạc tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc với sự tham gia của khoảng 800 quan chức chính phủ và các nhà doanh nghiệp đến từ các nước trong khu vực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc Diễn đàn Bác Ngao khu vực Đông Bắc Á 2018

Ngày 20/11, Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018 khu vực Đông Bắc Á đã khai mạc tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc với sự tham gia của khoảng 800 quan chức chính phủ và các nhà doanh nghiệp đến từ các nước trong khu vực.

Với chủ đề "Một châu Á mở cửa và đổi mới," Diễn đàn trên sẽ bao gồm 3 phiên thảo luận với các chủ đề như kinh tế toàn cầu và hợp tác kinh tế châu Á, đổi mới khoa học và công nghệ và tăng trưởng bao trùm. Phát biểu khai mạc diễn đàn, cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, chủ tọa diễn đàn, nhấn mạnh châu Á đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn cầu do những vấn đề như chống toàn cầu hóa, chích sách bảo hộ thương mại và chính sách cô lập. Theo ông Ban Ki-moon, châu Á nên được gắn kết với các giá trị của toàn cầu hóa, thương mại tự do và chủ nghĩa đa phương thông qua hợp tác khu vực để duy trì sự phát triển kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.


HG (Theo THX)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]