Quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Israel Alon Lavi cho biết Israel sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Trả lời phỏng vấn với tờ Izvestia, ông Lavi cho hay Israel và Nga vẫn duy trì các cuộc tham vấn "trung thực" và "các kênh liên lạc mở."

Tin liên quan

Đọc nhiều

Israel sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine

Israel sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga-UkraineNgười dân Ukraine sơ tán khỏi thủ đô Kiev ngày 7/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Israel Alon Lavi cho biết Israel sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Trả lời phỏng vấn với tờ Izvestia, ông Lavi cho hay Israel và Nga vẫn duy trì các cuộc tham vấn “trung thực” và “các kênh liên lạc mở.”

Trả lời câu hỏi liệu Israel có sẵn sàng hỗ trợ tổ chức cuộc gặp giữa Nga và Ukraine hay không, nhà ngoại giao nêu rõ: “Israel luôn luôn sát cánh (trong vấn đề này).Israel sẵn sàng và mong muốn giúp giảm thiểu bạo lực trên thế giới theo bất kỳ cách nào mà các nước khác cho là phù hợp.”

Ngày 27/2, Thủ tướng Israel khi đó là Naftali Bennett (ông đã từ chức vào cuối tháng 6 vừa qua) trong cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị để Israel làm trung gian hòa giải tiến tới tạm dừng chiến sự ở Ukraine./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]