Ngày 9/12, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này hoàn toàn ủng Liên hợp quốc trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Yemen.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran tuyên bố ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình Yemen

Ngày 9/12, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này hoàn toàn ủng Liên hợp quốc trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Yemen.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho biết kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Yemen bùng nổ, Tehran đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành các cuộc đàm phán giữa những bên liên quan tại Yemen và không có bất cứ sự can dự nào từ nước ngoài. Một giải pháp chính trị phù hợp được coi là cách thức duy nhất để giải quyết khủng hoảng. Iran hy vọng rằng các đảng phái tại Yemen, thông qua cách tiếp cận hòa bình và độc lập trong khuôn khổ những cuộc đàm phán cấp quốc gia và giữa các bên, sẽ giúp hạn chế sự can thiệp của nước ngoài. Các cuộc đàm phán hòa bình Yemen tại Thuỵ Điển do Liên hợp quốc bảo trợ đã bước sang ngày thứ tư, nhằm đạt được những đột phá trong giải quyết cuộc khủng hoảng tại đất nước đang bị chiến tranh tàn phá nặng nề này. Tất cả các cuộc đàm phán hòa bình đều thất bại và không đạt được bất cứ thỏa thuận chính trị nào./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]