Ngày 28/8, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa nước này một cách bất hợp pháp khi nói rằng "có thể xem xét các lựa chọn khác" nếu ngoại giao hạt nhân với Tehran thất bại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa trái phép nước này

Ngày 28/8, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Shamkhani đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa nước này một cách bất hợp pháp khi nói rằng “có thể xem xét các lựa chọn khác” nếu ngoại giao hạt nhân với Tehran thất bại.

Iran cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden đe dọa trái phép nước nàyĐại Giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei trong bài phát biểu tại thủ đô Tehran, được truyền hình trên cả nước, ngày 21/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên mạng xã hội Twitter, ông Shamkhani chỉ rõ: “Việc nhấn mạnh vào sử dụng các lựa chọn khác đối với (Iran) chẳng khác gì đe dọa nước khác một cách trái phép và trao cho Iran quyền đáp trả."

Cùng ngày, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã cáo buộc Tổng thống Mỹ Joe Biden đang đưa ra những yêu cầu tương tự như của người tiền nhiệm Donald Trump trong các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran , tên chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Trên trang web chính thức của mình, Đại giáo chủ Ali Khamenei nêu rõ: “Chính quyền đương nhiệm Mỹ không khác so với chính quyền tiền nhiệm bởi những gì mà chính quyền này yêu cầu từ Iran về vấn đề hạt nhân chỉ khác về ngôn từ song tương tự yêu cầu mà (cựu Tổng thống) Trump đưa ra.”

Iran đưa ra các cáo buộc trên sau khi Tổng thống Biden trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett tại Nhà Trắng ngày 27/8, cho biết ông đặt “ngoại giao lên hàng đầu” nhằm tìm cách kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran, song nếu các cuộc đàm phán thất bại, ông sẽ sẵn sàng chuyển sang các tùy chọn không xác định khác.

Động thái trên diễn ra sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) trong tháng này công bố báo cáo cho rằng Iran đã tăng tốc làm giàu urani lên gần cấp độ chế tạo vũ khí, động thái làm gia tăng căng thẳng với phương Tây giữa lúc cả hai bên tìm cách nối lại các cuộc đàm phán nhằm khôi phục JCPOA .

Theo AP


Theo AP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]