Ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ thông tin rằng có "một thỏa thuận sơ bộ" trong các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Vienna về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, thường được gọi là Kế hoạch Toàn diện Chung Hành động (JCPOA).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Iran bác tin về thỏa thuận sơ bộ về đàm phán hạt nhân

Ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Iran bác bỏ thông tin rằng có “một thỏa thuận sơ bộ” trong các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Vienna về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, thường được gọi là Kế hoạch Toàn diện Chung Hành động (JCPOA).

Iran bác tin về thỏa thuận sơ bộ về đàm phán hạt nhânToàn cảnh nhà máy hạt nhân Natanz, cách thủ đô Tehran, Iran 270km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn của Bộ trên - ông Saeed Khatibzadeh khẳng định: “Không có cái gì gọi là một thỏa thuận sơ bộ và sẽ không có thỏa thuận nào đạt được trừ khi tất cả các điều kiện được đáp ứng.” Ông Khatibzadeh cho hay các quá trình đàm phán vẫn tiếp diễn và các nhóm làm việc ở Vienna đã hoàn thành một phần việc quan trọng, trong khi việc giải quyết các vấn đề còn lại đòi hỏi phải có “quyết tâm chính trị.”

Trước đó, nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran Abbas Araqchi cho biết Mỹ đã sẵn sàng dỡ bỏ một phần lớn các lệnh trừng phạt chống lại Iran, nhưng “điều đó là chưa đủ”./.

(Vietnam+)


(Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]