Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 29/4 cho biết nhà chức trách nước này sẽ xây nhà ở cho thân nhân của 53 thủy thủ trên tàu ngầm KRI Nanggala-402 gặp nạn ở biển Bali.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Indonesia xây nhà cho thân nhân thủy thủ tàu ngầm KRI Nanggala-402

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 29/4 cho biết nhà chức trách nước này sẽ xây nhà ở cho thân nhân của 53 thủy thủ trên tàu ngầm KRI Nanggala-402 gặp nạn ở biển Bali.

Indonesia xây nhà cho thân nhân thủy thủ tàu ngầm KRI Nanggala-402

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 khởi hành từ căn cứ hải quân ở thành phố cảng Surabaya, đảo Java, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong cuộc gặp với thân nhân của thủy thủ đoàn của tàu ngầm KRI Nanggala-402 tại căn cứ không quân-hải quân ở Đông Java, Joko Widodo khẳng định nhà chức trách sẽ xây nhà tại những địa điểm mà thân nhân của các thủy thủ mong muốn.

Hồi đầu tuần này, Tổng thống Joko Widodo cũng tuyên bố chính phủ sẽ truy thăng quân hàm cho các thủy thủ và trang trải học phí cho con của họ.

Tàu KRI Nanggala 402 liên lạc lần cuối với sở chỉ huy lúc 3 giờ ngày 21/4 vừa qua để xin phép lặn xuống biển trong khuôn khổ một cuộc diễn tập, sau đó mất liên lạc hoàn toàn từ 4 giờ 30.

Hy vọng giải cứu 53 thủy thủ tiêu tan khi lượng oxy dự trữ trên tàu được cho là cạn kiệt vào sáng 24/4.

Đến ngày 25/4, các quan chức quân đội và hải quân Indonesia cho biết tàu ngầm đã bị vỡ thành ít nhất 3 phần, nằm ở độ sâu gần 840 mét dưới đáy biển Bali.

Trong tuần này người thân của các thủy thủ trên tàu KRI Nanggala-402 đã tập trung tại các địa điểm khác nhau ở Indonesia để tưởng niệm các thủy thủ và kêu gọi nhà chức trách trục vớt thi thể của họ đang chìm sâu dưới biển.

Các cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân tàu ngầm KRI Nanggala-402 gặp nạn.

Trong khi đó, nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ quốc tế đang được triển khai với sự hỗ trợ của cả các máy bay và tàu hải quân chuyên dụng từ Singapore, Australia và Mỹ.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rất khó nâng tàu ngầm này lên mặt biển và công việc này đòi hỏi phải có các trang thiết bị trục vớt chuyên dụng.

Theo THX


Theo THX

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]