Số liệu của BPS cho thấy chi tiêu hộ gia đình – vốn đóng góp hơn 50% trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia – đã giảm 4,04%, thấp hơn mức giảm 5,52% trong quý II – do chi tiêu cho giao thông, nhà hàng và khách sạn sụt giảm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Indonesia chính thức bước vào suy thoái kể từ năm 1998

Số liệu của BPS cho thấy chi tiêu hộ gia đình – vốn đóng góp hơn 50% trong Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Indonesia – đã giảm 4,04%, thấp hơn mức giảm 5,52% trong quý II – do chi tiêu cho giao thông, nhà hàng và khách sạn sụt giảm.

Indonesia chính thức bước vào suy thoái kể từ năm 1998Indonesia chính thức bước vào suy thoái kể từ năm 1998(Nguồn:MarketScreener)

Chi tiêu tiêu dùng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục gia tăng, trong khi đầu tư sụt giảm 6,48%, thấp hơn mức giảm 8,61% trong quý II do các doanh nghiệp cắt giảm mạnh đầu tư mua sắm máy móc và các sản phẩm khác.

Trong quý III/2020, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Indonesia giảm tương ứng 10,82% và 21,86%, phản ánh xu hướng giảm của thương mại toàn cầu và nhu cầu trong nước do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Tuy nhiên, chi tiêu của chính phủ lại ghi nhận mức tăng 9,76% trong quý III, trái ngược với mức giảm

6,9% của quý trước đó, được thúc đẩy bởi chi tiêu xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm ứng phó với các tác động của đại dịch.

Trước đó, Chính phủ Indonesia đã quyết định dành 695.200 tỷ rupiah (47 tỷ USD) cho các gói kích thích nhằm hồi sinh nền kinh tế vốn được dự báo sẽ sụt giảm từ -0,6% đến -1,7% trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]