Tối 27/10, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ra tuyên bố công khai chỉ trích những người biểu tình đã tụ tập trái phép, có những hành vi bạo lực, tùy tiện gây rối, phóng hỏa tại nhiều khu vực ở bán đảo Cửu Long, phá hoại nghiêm trọng trật tự xã hội, gây tổn hại đến tính mạng, tài sản của người dân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hong Kong lên án hành vi phá hoại trật tự xã hội của người biểu tình

Tối 27/10, Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ra tuyên bố công khai chỉ trích những người biểu tình đã tụ tập trái phép, có những hành vi bạo lực, tùy tiện gây rối, phóng hỏa tại nhiều khu vực ở bán đảo Cửu Long, phá hoại nghiêm trọng trật tự xã hội, gây tổn hại đến tính mạng, tài sản của người dân.

Hong Kong lên án hành vi phá hoại trật tự xã hội của người biểu tìnhNgười biểu tình bạo lực đốt phá trên đường phố tại Hong Kong, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tuyên bố cho biết chiều cùng ngày, một số đối tượng biểu tình đã tụ tập trái phép ở nhiều khu vực thuộc bán đảo Cửu Long, gây ách tắc nhiều tuyến phố chính, làm ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng.

Một số đối tượng đeo mặt nạ còn tấn công những người dân bất đồng ý kiến, phóng hỏa, đốt cháy các cửa hàng và nhiều lối ra vào ga tàu điện ngầm, đồng thời ném bom xăng vào trụ sở của chính quyền, đồn cảnh sát và lực lượng cảnh sát, gây nguy hiểm đến an toàn của người dân và cảnh sát có mặt tại đó.

Lực lượng cảnh sát Hong Kong chắc chắn sẽ thực thi pháp luật nghiêm minh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, buộc các đối tượng biểu tình bạo lực phải chịu tội trước pháp luật, nhanh chóng khôi phục trật tự xã hội.

Người phát ngôn chính quyền đặc khu một lần nữa kêu gọi những người biểu tình không nên coi thường pháp luật, người dân nên tránh xa các địa điểm có biểu tình để đảm bảo an toàn bản thân.

Theo THX



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]