Tin liên quan
Đọc nhiều
Hơn 30 người thương vong trong các cuộc biểu tình tại Iraq
Ngày 4/11, nhà chức trách Iraq cho biết, đã có tổng cộng 10 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Baghdad và Karbala. Làn sóng biểu tình diễn ra trong nhiều ngày qua nhằm phản đối tình trạng tham nhũng cũng như điều kiện sống của người dân đang ngày càng khốn khó.
Tại thủ đô Baghdad, nhiều người biểu tình đã phong tỏa khu vực cầu al-Ahrar ở trung tâm thủ đô của Iraq. Người biểu tình đã đưa ra yêu sách nhằm yêu cầu chính phủ tiến hành những cải cách toàn diện.
Cảnh sát chống bạo động đã đụng độ với những người biểu tình và đã bắn nhiều loạt đạn chỉ thiên và hơi cay để giải tán đám đông biểu tình.
Theo một nguồn tin an ninh, các cuộc đụng độ đã khiến 7 người biểu tình thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương.
Trong khi đó, theo thông báo của Ủy ban Cấp cao vì Nhân quyền Iraq, đã có 3 người biểu tình thiệt mạng và 12 người biểu tình và nhân viên an ninh bị thương trong các cuộc biểu tình diễn ra ở thành phố Karbala, cách thủ đô Baghdad 110 km về phía nam.
Theo thông báo trên, các cuộc biểu tình diễn ra vào đêm 3/11 đã biến thành cuộc đụng độ với các lực lượng an ninh khi những người biểu tình cố tìm cách xông vào Tòa lãnh sự quán của Iran ở thành phố này.
Trước đó vào tối 3/11, Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã lên tiếng kêu gọi để cuộc sống, sinh hoạt của người dân trở lại bình thường khi các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp quốc gia Trung Đông này.
Làn sóng biểu tình phản đối chính phủ đã diễn ra ở thủ đô Baghdad và nhiều thành phố khác ở miền Trung và miền Nam Iraq kể từ ngày 25/10 vừa qua.
Người biểu tình yêu cầu chính quyền phải tiến hành cải cách toàn diện, cải thiện các dịch vụ công, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân và chấm dứt nạn tham nhũng.
Trong khi đó, cũng trong ngày 4/11, truyền thông Trung Đông đưa tin, các lực lượng an ninh Iraq đã bắt giữ nhóm gián điệp của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) gồm một số người mang quốc tịch Iraq và Liban ở thủ đô Baghdad.
Theo các nguồn tin an ninh, “nhóm những kẻ xâm nhập” của UAE đã tiến hành các hoạt động có tính lật đổ nhằm gây bất ổn cho nhà nước Iraq.
Nguồn tin này nêu rõ: “Nhóm người thuộc UAE đã tiến hành những hoạt động cực kỳ nguy hiệm ở Iraq nhằm lật đổ chính phủ.”
Tổ chức này đã bị cáo buộc tài trợ tiền cho một số cuộc biểu tình ở Baghdad và nhiều thành phố khác. Hiện nhà chức trách Iraq chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc này./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2023-03-30 14:05:00
Thủ đô nước Anh mất vị trí “độc tôn” trung tâm tài chính toàn cầu
- 2023-03-30 13:45:00
Mỹ đánh giá cao nỗ lực của Hàn Quốc làm tan băng quan hệ với Nhật Bản
- 2019-11-05 07:52:00
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhiều cá nhân và tổ chức Iran
Ấn Độ muốn có vai trò lớn hơn trong cuộc tập trận Hổ mang Vàng
Thủ tướng Anh và lãnh đạo đảng Brexit bất đồng về thỏa thuận mới
Ấn Độ: Hơn 40% cư dân New Delhi muốn chuyển đi nơi khác do ô nhiễm
Mỹ triển khai máy bay B-52 bay qua gần căn cứ của Nga ở Syria
Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 10
Iraq: Biểu tình chống chính phủ gây thiệt hại hàng tỷ USD
Tổng thống Liban kêu gọi người dân đoàn kết ủng hộ cải cách
Ấn Độ-Myanmar thảo luận về tăng cường hợp tác song phương
Tổng thống Bolivia bác bỏ “tối hậu thư” của phe đối lập