Ngày 21/7, nhóm tàu sân bay (CSG) 2021 Anh, dẫn đầu là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, phối hợp với Hải quân Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung tại Vịnh Bengal trong 3 ngày với sự tham gia của 10 tàu, hai tàu ngầm, 20 máy bay và gần 4.000 binh sỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hải quân Anh và Ấn Độ tập trận hàng hải chung tại Vịnh Bengal

Ngày 21/7, nhóm tàu sân bay (CSG) 2021 Anh, dẫn đầu là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, phối hợp với Hải quân Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung tại Vịnh Bengal trong 3 ngày với sự tham gia của 10 tàu, hai tàu ngầm, 20 máy bay và gần 4.000 binh sỹ.

Hải quân Anh và Ấn Độ tập trận hàng hải chung tại Vịnh BengalTàu sân bay HMS Queen Elizabeth. (Nguồn: PA)

Đô đốc Hải quân Anh Tony Radaki cho biết đây là bằng chứng sức mạnh và ý nghĩa của mối quan hệ ngày càng tăng giữa hải quân hai nước.

Vương quốc Anh và Ấn Độ là đối tác quốc phòng quan trọng và việc triển khai nhóm tàu sân bay là biểu tượng của nước Anh toàn cầu trong cam kết của Anh đối với Ấn Độ và khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trước các mối đe dọa đối với trật tự quốc tế.

HMS Queen Elizabeth là tàu sân bay hiện đại nhất của Anh được đóng với tham vọng đưa Hải quân Hoàng gia Anh trở lại thời hoàng kim.

Tàu HMS Queen Elizabeth đang được 2 tàu khu trục, 2 khinh hạm, 2 tàu hỗ trợ và các tàu chiến của Mỹ và Hà Lan hộ tống.

Nhóm tàu HMS Queen Elizabeth khởi hành từ tháng 5, dự kiến sẽ có các chặng dừng chân ở Singapore, đi qua Biển Đông và đến Nhật Bản để tập trận chung với Nhật Bản và Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]