Tin liên quan
Đọc nhiều
Đức: Quốc hội Liên bang tranh luận về luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc
Binh sỹ Đức tại căn cứ quân sự ở Mazar-i-Sharif (Afghanistan), ngày 10/5/2013. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quốc hội Liên bang Đức đang thảo luận về khả năng tái áp đặt nghĩa vụ quân sự bắt buộc với thanh niên ở Đức. Các thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trong liên minh cầm quyền tỏ ra ủng hộ quan điểm về luật nghĩa vụ quân sự. Chuyên gia an ninh thuộc đảng SPD Wolfgang Hellmich cởi mở với ý tưởng đưa luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc trở lại.
Ông nói: “Chúng ta cần thảo luận về luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc nói chung này. Bởi để thực thi được luật này, chúng tôi cần sự đồng thuận của xã hội.” Ông Hellmich cũng kêu gọi cần một lực lượng quân đội Đức được trang bị chuyên nghiệp và năng động.
Người phát ngôn tại quốc hội về chính sách an ninh của đảng Xanh, đối tác lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền, bà Sara Nanni cũng nhất trí với quan điểm của ông Hellmich khi tuyên bố: “Muốn đầu tư vào quân đội đương nhiên trước hết phải đầu tư vào nhân sự. Đó là xương sống trong chính sách quốc phòng của Đức.”
Quan điểm về luật nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng nhận được sự ủng hộ của các thành viên Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đối lập, trong đó có cả Chủ tịch CDU Carsten Linnemann.
Ông Carsten Linnemann cho biết từ nhiều năm qua ông đã vận động đưa ra luật nghĩa vụ xã hội bắt buộc một năm đối với cả nam và nữ thanh niên sau khi hoàn thành bậc phổ thông.
Nghĩa vụ như vậy không chỉ giới hạn trong lực lượng quân đội mà còn tính đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và xã hội. Mặc dù vậy, ý tưởng này vẫn cần phải thảo luận thêm./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2022-03-07 08:59:00
Căng thẳng Nga-Ukraine: Doanh nghiệp thế giới đứng trước nhiều biến số
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine để dân thường sơ tán
Nhiều binh sỹ Niger thiệt mạng trong hai vụ tấn công thánh chiến
Mạng xã hội TikTok thông báo ngừng đăng tải video mới từ Nga
Mỹ và Liên minh châu Âu thảo luận việc cấm nhập khẩu dầu của Nga
Tổng Thư ký AL: Thỏa thuận ngừng bắn tại Libya đang bị đe dọa
Ukraine siết chặt quy định xuất khẩu các mặt hàng nông sản thiết yếu
Australia công bố kế hoạch xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân mới
Syria: Tấn công xe buýt khiến hàng chục binh sỹ thiệt mạng
IAEA bày tỏ quan ngại về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine