Tin liên quan
Đọc nhiều
Dịch COVID-19: Tổng thống Mỹ cảnh báo chặng đường phía trước còn dài
Ngày 20/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden ca ngợi những thành tích mà nước này đã đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 , dù thừa nhận rằng vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước trong bối cảnh số ca mắc mới đang gia tăng do biến chủng Delta.
Người dân di chuyển trên một tuyến phố ở New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Phát biểu tại cuộc họp nội các trực tiếp đầu tiên đánh dấu 6 tháng đầu tiên tại nhiệm, Tổng thống Biden khẳng định trọng tâm của chính quyền hiện nay là thuyết phục người dân đi tiêm chủng vaccine COVID-19.
Tổng thống Biden cho biết số ca tử vong do dịch đã giảm “đáng kể” kể từ khi ông nhậm chức, đồng thời ca ngợi những tiến triển đạt được của chương trình tiêm chủng của chính quyền được hình thành từ chiến dịch thần tốc “Warp Speed” của cựu Tổng thống Trump cũng như việc mở rộng khả năng tiếp cận vaccine cho người dân.
Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho rằng cần phải luôn cảnh giác, đặc biệt với những biến thể như Delta.
Hiện hầu hết số ca nhiễm, nhập viện và tử vong vì COVID-19 đang gia tăng chủ yếu là những người chưa được tiêm chủng vaccine. Chính vì vậy, Tổng thống Biden khẳng định “điều đó có nghĩa là điều an toàn nhất cần làm là tiêm phòng.”
Tại cuộc họp với sự tham gia của Phó Tổng thống Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và các thành viên nội các, Tổng thống Biden cũng đề cập tới sự phục hồi kinh tế và nỗ lực trong việc củng cố các liên minh của Mỹ.
Cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận thông tin một quan chức trong chính quyền có xét nghiệm dương tính dù đã được tiêm vaccine chủng COVID-19.
Tuy nhiên, quan chức này không có tiếp xúc với Tổng thống Joe Biden hoặc các nhân viên cấp cao khác. Ngoài ra, bà Psaki cũng cho biết đã có các trường hợp như vậy tại Nhà Trắng.
Trước đó, Văn phòng Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng xác nhận một trong những người phát ngôn cấp cao của bà đã có xét nghiệm dương tính sau khi gặp các nhà lập pháp bang Texas tại Capitol Hill.
Trong thời gian gần đây, các trường hợp mắc mới COVID-19 tại Mỹ đã gia tăng khi biến thể Delta lan rộng, nhất là tại các bang có tỷ lệ người dân tiêm chủng vaccine thấp.
Hiện toàn bộ 50 bang và thủ đô Washington D.C. đều ghi nhận các trường hợp mắc biến thể Delta, được cho là có khả năng lây truyền cao hơn các chủng khác.
Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết dù các chuyên gia nhấn mạnh vaccine là biện pháp bảo vệ tốt nhất và cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống biến thể, nhưng tại một số bang, tỷ lệ người dân tiêm chủng vaccine vẫn ở mức thấp.
Khu vực ở miền Nam, Tây Nam và một phần của Trung Tây đang bắt đầu chứng kiến sự gia tăng trở lại các ca nhiễm mới COVID-19. Đặc biệt là bang Florida - chiếm khoảng 17% tổng số ca mắc mới ở Mỹ.
Theo Reuters
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2021-07-21 10:36:00
Mỹ gần đạt thỏa thuận với Đức về dự án Dòng chảy phương Bắc 2
EU tố cáo kế hoạch của Thổ Nhĩ Kỳ mở lại “thị trấn ma” Varosha
Bỉ tổ chức quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt
Mỹ củng cố quan hệ hợp tác với các đồng minh châu Á
Ông Ariel Henry chính thức nhậm chức Thủ tướng Haiti
Algeria ghi nhận số ca mắc bệnh và tử vong cao chưa từng thấy
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc thúc đẩy tập trận với Mỹ
Anh cam kết triển khai thường xuyên hai tàu chiến tới vùng biển châu Á
Nga thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không S-500 mới
Thủ tướng Nhật Bản: Olympic Tokyo sẽ diễn ra thành công bất chấp COVID