Theo lời mời của Bộ Ngoại giao Nga , đại diện các phe phái tại Palestine, Hamas và Fatah đã tiến hành hội đàm ở Moskva, nhằm thảo luận về các vấn đề tại khu vực Trung Đông.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại diện các phe phái tại Palestine tiến hành hội đàm tại Nga

Theo lời mời của Bộ Ngoại giao Nga , đại diện các phe phái tại Palestine, Hamas và Fatah đã tiến hành hội đàm ở Moskva, nhằm thảo luận về các vấn đề tại khu vực Trung Đông.

Đại diện các phe phái tại Palestine tiến hành hội đàm tại NgaCác phe phái tại Palestine hội đàm ở Nga. (Nguồn: AFP)

Các nhà lãnh đạo Palestine cho biết 2 bên chủ yếu tập trung trao đổi 2 chương trình nghị sự: hòa giải nội bộ Palestine và kế hoạch Israel-Palestine của Tổng thống Mỹ Donald Trump, còn được gọi là “thỏa thuận thế kỷ.”

Hai bên cũng thảo luận tình trạng của 2 triệu người Palestine đang bị bao vây ở Dải Gaza trong suốt 13 năm qua.

Nga rất quan tâm tới việc chấm dứt sự chia rẽ nội bộ Palestine và các phe phái tại Palestine đã đồng ý về một nền tảng chính trị chung nhằm bác bỏ kế hoạch của Tổng thống Trump.

Đây không phải là lần đầu tiên Moskva nỗ lực hòa giải giữa Fatah và Hamas . Hồi tháng 2/2019, Nga đã chủ trì hội nghị các phe phái tại Palestine nhưng chưa đưa ra được tuyên bố chung.

Theo TASS



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]