Trong ngày 24/2, Hàn Quốc đã xác nhận thêm 231 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, nâng tổng số ca nhiễm loại virus này ở đây lên 833 người.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ca mắc mới ở Hàn Quốc tăng vọt, tổng số 833 người nhiễm SARS-CoV-2

Trong ngày 24/2, Hàn Quốc đã xác nhận thêm 231 trường hợp nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, nâng tổng số ca nhiễm loại virus này ở đây lên 833 người.

Ca mắc mới ở Hàn Quốc tăng vọt, tổng số 833 người nhiễm SARS-CoV-2Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 lên xe cứu thương tại thành phố Daegu, Hàn Quốc ngày 21/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, đây là con số “kỷ lục” tính theo ngày, với các ca nhiễm mới chủ yếu là ở thành phố Daegu, nơi cơ quan y tế đang tập trung nhân lực ngăn dịch lan rộng khắp cả nước.

Trường hợp tử vong thứ 7 ở Hàn Quốc cũng diễn ra ở gần Daegu khi nam bệnh nhân 62 tuổi qua đời ở bệnh viện Cheongdo vào hôm Chủ nhật.

Người dân thành phố Daegu, gồm 2,5 triệu người, được khuyến cáo ở trong nhà, sau khi ca mắc tại đây tăng từ 196 lên 483 trong ngày 24/2.

Theo cơ quan phòng chống bệnh dịch Hàn Quốc thì khoảng 60% các ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Daegu có liên quan đến nhà thờ của giáo phái Shincheonji và 15 ca liên quan đến bệnh viện Daenam ở Cheongdo.

Nhà chức trách Hàn Quốc đã rà soát lịch sử đi lại tới 2 “ổ dịch” nói trên để ngăn ngừa dịch lan rộng.

Quốc hội Hàn Quốc ngày 24/2 cũng đã hoãn phiên họp toàn thể, sau khi được biết một bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 đã tham dự một diễn đàn tại Quốc hội tuần trước.

Theo Yonhap



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]