Tin liên quan
Đọc nhiều
AU đình chỉ tư cách thành viên của Mali do lo ngại đảo chính lần 2
Ngày 1/6, Liên minh châu Phi (AU) đã đình chỉ tư cách thành viên của Mali, đồng thời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu một chính quyền dân sự không được khôi phục tại quốc gia này.
Binh sỹ Mali tại lễ kỷ niệm 58 năm ngày Độc lập ở thủ đô Bamako. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trước đó, ngày 24/5, một số binh sỹ Mali bất mãn về việc cải tổ chính phủ đã bắt giữ Tổng thống Bah Ndaw cùng Thủ tướng chính phủ lâm thời Moctar Ouane và đưa đến một doanh trại quân đội ở ngoại ô thủ đô Bamako.
Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về vụ đảo chính thứ hai tại Mali khi chính phủ lâm thời nước này đang trong quá trình kiện toàn nhân sự sau vụ binh biến hồi tháng 8/2020.
Ngày 26/5, hai nhà lãnh đạo trên của Mali đã phải tuyên bố từ chức. Ông Baba Cisse - cố vấn đặc biệt của Đại tá Assimi Goita - một trong hai nhân vật “đầu não” trong vụ binh biến lật đổ Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita ngày 18/8/2020 - cho biết hiện các cuộc đàm phán về việc trả tự do cho hai nhà lãnh đạo này và việc thành lập chính phủ mới đang được tiến hành.
Ngày 30/5, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cũng quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Mali liên quan đến vụ việc trên.
Tại hội nghị thượng đỉnh của ECOWAS diễn ra tại thủ đô Accra của Ghana, các nhà lãnh đạo khối cũng yêu cầu Mali phải tuân thủ cam kết tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 2/2022 sau thời gian chuyển tiếp kéo dài 18 tháng.
Theo Ngoại trưởng Ghana Shirley Ayorkor Botchwey, lệnh đình chỉ tư cách Mali trong ECOWAS có hiệu lực ngay lập tức cho đến thời hạn chót là cuối tháng 2/2022, thời điểm Mali phải chuyển giao quyền lực cho một chính phủ được dân bầu.
Ngoại trưởng Ghana cũng khẳng định Mali phải đảm bảo rằng trong vài ngày tới sẽ lựa chọn một thủ tướng dân sự để thành lập một chính phủ lâm thời mới./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-20 12:45:00
Iran điều tra vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại Isfahan
- 2024-04-20 11:49:00
IMF dự báo nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024
- 2021-06-02 14:32:00
Hong Kong đặt mục tiêu tăng tỷ lệ tiêm chủng với “Phần thưởng vaccine”
Tàu huấn luyện của hải quân Iran chìm tại Vịnh Oman sau sự cố cháy
Nga nối lại vận tải hàng không với Anh và nhiều nước khác
WHO bắt đầu tiêm vaccine tại khu vực do phiến quân kiểm soát ở Yemen
Trung Quốc hối thúc EU nối lại đàm phán về hiệp định đầu tư
Canada cho phép tiêm chủng kết hợp các loại vaccine ngừa COVID-19
Nhân viên văn phòng Nhà Trắng sẽ trở lại làm việc trực tiếp từ tháng 7
Các nước châu Á đề nghị được chia sẻ lượng vaccine mà Mỹ hỗ trợ
Mỹ chính thức chấm dứt chính sách xin tị nạn “Ở lại Mexico”
Cháy trên tàu huấn luyện của hải quân Iran ở Vịnh Oman