Hải quân Ấn Độ ngày 25/1 đã đưa vào sử dụng một căn cứ không quân mới ở quần đảo Andaman và Nicobar, vùng lãnh thổ có vị trí quan trọng về mặt chiến lược của nước này ở Ấn Độ Dương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ấn Độ đưa vào sử dụng căn cứ không quân mới ở quần đảo chiến lược

Hải quân Ấn Độ ngày 25/1 đã đưa vào sử dụng một căn cứ không quân mới ở quần đảo Andaman và Nicobar, vùng lãnh thổ có vị trí quan trọng về mặt chiến lược của nước này ở Ấn Độ Dương.

Ấn Độ đưa vào sử dụng căn cứ không quân mới ở quần đảo chiến lượcLễ khai trương căn cứ INS Kohassa. (Nguồn: Twitter)

Căn cứ INS Kohassa do Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc Sunil Lanba khai trương với sự chứng kiến của nhiều chỉ huy cấp cao Hải quân, nhằm mở rộng sự hiện diện của Ấn Độ tại Ấn Độ Dương.

Phát biểu với PTI, người phát ngôn Hải quân Ấn Độ, Đại tá DK Sharma nêu rõ: "Với vị trí gần quần đảo Coco (Myanmar) và sự trải dài của Vùng kinh tế đặc quyền Ấn Độ (EEZ), căn cứ này sẽ đóng vai trò như một tài sản trọng yếu."

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang không ngừng gia tăng các hoạt động tại khu vực Ấn Độ Dương.

Đô đốc Lanba khẳng định căn cứ mới sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng tác chiến của Hải quân, đồng thời ca ngợi vai trò của Hải quân Ấn Độ như là bên bảo vệ an ninh sau cùng tại khu vực Ấn Độ Dương.

Căn cứ mới nêu trên sẽ có đường băng dài hơn so với căn cứ cũ, cho phép triển khai một số máy bay Dornier, trực thăng cũng như máy bay không người lái.

Các máy bay trinh sát biển tầm ngắn và trực thăng từ căn cứ này có thể tiến hành giám sát khu vực EEZ, thực hiện các nhiệm vụ chống đánh bắt trộm cũng như tìm kiếm và cứu nạn.

LP (Theo AP)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]