Ngày 8/3, Ủy ban Bầu cử Trung ương của Ukraine cho biết, ban đầu có 44 ứng cử viên đăng ký tranh cử. Sau có 5 người rút khỏi cuộc đua. Theo quy định, các ứng cử viên tổng thống được phép rút khỏi cuộc đua không muộn hơn ngày 7/3.

Tin liên quan

Đọc nhiều

39 ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Ukraine

Ngày 8/3, Ủy ban Bầu cử Trung ương của Ukraine cho biết, ban đầu có 44 ứng cử viên đăng ký tranh cử. Sau có 5 người rút khỏi cuộc đua. Theo quy định, các ứng cử viên tổng thống được phép rút khỏi cuộc đua không muộn hơn ngày 7/3.

39 ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Ukraine

Các ứng viên nổi bật của bầu cử tổng thống Ukraine. Ảnh: Ukrafoto.

Chiến dịch tranh cử tổng thống tại Ukraine chính thức bắt đầu vào ngày 31/12/2018. Theo luật định, chiến dịch tranh cử phải bắt đầu 3 tháng trước ngày bầu cử, dự kiến sẽ diễn ra ngày 31/3 tới.

Theo các cuộc thăm dò dư luận, các ứng cử viên được đánh giá là có khả năng đắc cử gồm đương kim Tổng thống Petro Poroshenko, chính trị gia đối lập, cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko và nam diễn viên Volodymyr Zelensky.

LP (Theo AP)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]