(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-6, UBND TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biển và tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng quân sự phường, xã, cán bộ lực lượng vũ trang thành phố.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Sáng 25-6, UBND TP Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biển và tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng quân sự phường, xã, cán bộ lực lượng vũ trang thành phố.

TP Thanh Hóa tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

Đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Đến dự có các đồng chí Lê Anh Xuân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu nội dung Luật Quốc phòng và các văn bản thi hành luật; nắm vững bản chất chính sách quốc phòng Việt Nam, nền quốc phòng toàn dân. Qua đó thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tuyên truyền sâu rộng những quy định mới của luật quốc phòng năm 2018 và các văn bản thi hành luật đến các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng; Nghị định về phòng thủ dân sự, Nghị định về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ, thiết quân luật, giới nghiêm; luật điều chỉnh về nguyên tắc chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng ...

Luật quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

Đinh Đại


Đinh Đại

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]