(Baothanhhoa.vn) - Ngày 20-9, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Nga Sơn năm 2023. Dự và chỉ đạo có các đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong ban tổ chức, ban chỉ đạo và tổ đạo diễn diễn tập KVPT tỉnh và huyện.

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nga Sơn năm 2023

Ngày 20-9, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Nga Sơn năm 2023. Dự và chỉ đạo có các đồng chí Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong ban tổ chức, ban chỉ đạo và tổ đạo diễn diễn tập KVPT tỉnh và huyện.

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nga Sơn năm 2023

Toàn cảnh khai mạc diễn tập.

Năm 2023 huyện Nga Sơn được giao nhiệm vụ diễn tập với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nga Sơn năm 2023

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu chỉ đạo khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc diễn tập, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền, địa phương đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm gắn với làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập.

Đồng chí nhấn mạnh: Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, đưa người tập vào sát tình huống chiến đấu, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm sát hạch năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các phòng, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong tổ chức, thực hiện công tác quốc phòng an ninh.

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nga Sơn năm 2023

Các đại biểu dự khai mạc diễn tập.

Do vậy, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Nga Sơn cần tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị về con người, vũ khí trang bị, sở chỉ huy, văn kiện tập bài. Trước khi thực hiện từng nội dung phải kiểm tra, rà soát mọi công tác chuẩn bị bảo đảm chu đáo, an toàn. Các thành viên tham gia diễn tập phải nắm vững kế hoạch điều hành, nắm chắc nội dung, nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân, từng vai diễn trong các trạng thái quốc phòng. Chấp hành nghiêm công tác bảo mật, quản lý chặt chẽ văn kiện tài liệu, hình ảnh diễn tập theo đúng quy định và các nội dung tượng trưng, tạo giả có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ. Tổ chức chỉ huy, điều hành cơ động chặt chẽ, tuần tra, kiểm soát nghiêm túc bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Phát huy trí tuệ tập thể gắn với vai trò của cá nhân, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, lý luận phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của địa phương và của từng cơ quan, đơn vị.

Ngay sau diễn tập sẽ họp rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo kế hoạch, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nga Sơn được tổ chức trong 2 ngày 20 và 21-9.

Nguyễn Thanh Hải (Bộ CHQS Thanh Hóa)


Nguyễn Thanh Hải (Bộ CHQS Thanh Hóa)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]