Pháp kêu gọi EU chủ động đối thoại với Nga về an ninh châu Âu

(Baothanhhoa.vn) - Phát biểu trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng EU dự kiến diễn ra ngày 29/5, nơi các nước thành viên sẽ thảo luận khả năng nối lại tiếp xúc trực tiếp với Nga sau hơn 3 năm áp đặt cô lập ngoại giao đối với Điện Kremlin, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Benjamin Haddad khẳng định Liên minh châu Âu (EU) không thể để các bên khác quyết định tương lai an ninh của châu Âu.

Pháp kêu gọi EU chủ động đối thoại với Nga về an ninh châu Âu

Phát biểu trước thềm cuộc họp của các ngoại trưởng EU dự kiến diễn ra ngày 29/5, nơi các nước thành viên sẽ thảo luận khả năng nối lại tiếp xúc trực tiếp với Nga sau hơn 3 năm áp đặt cô lập ngoại giao đối với Điện Kremlin, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Benjamin Haddad khẳng định Liên minh châu Âu (EU) không thể để các bên khác quyết định tương lai an ninh của châu Âu.

Pháp kêu gọi EU chủ động đối thoại với Nga về an ninh châu Âu

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Benjamin Haddad khẳng định Liên minh châu Âu (EU) không thể để các bên khác quyết định tương lai an ninh của châu Âu. Ảnh: EẺuonews.

Trao đổi với Euronews ngày 27/5, ông Haddad nói: “Người châu Âu phải sẵn sàng xây dựng kênh ngoại giao riêng với Moskva”, đồng thời cho rằng châu Âu cần chủ động tham gia mọi tiến trình thảo luận liên quan đến an ninh khu vực trong bối cảnh các cuộc đàm phán do Mỹ thúc đẩy với Nga đang rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, quan chức Pháp cũng nhấn mạnh hiện nay “ưu tiên hàng đầu” vẫn là củng cố năng lực hỗ trợ Ukraine và tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga thông qua các biện pháp ngoại giao và trừng phạt.

Pháp kêu gọi EU chủ động đối thoại với Nga về an ninh châu Âu

Các ngoại trưởng EU dự kiến thảo luận khả năng nối lại tiếp xúc trực tiếp với Nga sau hơn 4 năm áp dụng chính sách cô lập ngoại giao đối với Điện Kremlin. Ảnh: Euronews

Phát biểu của ông Haddad được đưa ra trong bối cảnh các ngoại trưởng EU dự kiến thảo luận khả năng nối lại tiếp xúc trực tiếp với Nga sau hơn 4 năm áp dụng chính sách cô lập ngoại giao đối với Điện Kremlin.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Italy Giorgia Meloni từng ủng hộ việc châu Âu tham gia trực tiếp vào các cuộc đối thoại với Nga, cho rằng việc duy trì kênh liên lạc với Tổng thống Vladimir Putin có thể mang lại lợi ích chiến lược lâu dài cho an ninh châu Âu.

Việc các nước châu Âu bị đứng ngoài nhiều vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian thời gian qua đã làm gia tăng lo ngại rằng tương lai cấu trúc an ninh của lục địa đang bị quyết định mà không có tiếng nói đầy đủ của chính châu Âu.

Tuy vậy, đề xuất đối thoại với Nga vẫn đang gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ EU, đặc biệt tại các quốc gia Đông Âu và vùng Baltic – những nước có lập trường cứng rắn với Moscow.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna cảnh báo việc EU tham gia đối thoại trực tiếp có thể khiến khối này bị biến thành một “bên trung gian trung lập”, từ đó tạo áp lực phải nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs cho rằng Nga có thể tận dụng các cuộc tiếp xúc ngoại giao như một “công cụ tuyên truyền”, còn EU rốt cuộc “không đạt được nhiều kết quả thực chất”.

Những phát biểu mới từ Paris cho thấy Pháp đang theo đuổi cách tiếp cận thận trọng hơn trong vấn đề Nga - Ukraine: vừa duy trì lập trường cứng rắn với Moscow, vừa chuẩn bị cho khả năng châu Âu sẽ phải tự mình tham gia định hình trật tự an ninh hậu xung đột trên lục địa.

Vân Bình

Nguồn: Euronews

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Syria

Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí cho Syria

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức loại Syria khỏi danh sách các quốc gia bị cấm mua hoặc nhập khẩu vũ khí của Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình nới lỏng trừng phạt kéo dài nhiều tháng qua đối với chính phủ mới tại Damascus.
NATO mở rộng nhiệm vụ phòng không ở sườn phía Đông

NATO mở rộng nhiệm vụ phòng không ở sườn phía Đông

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang mở rộng hoạt động phòng không tại sườn phía Đông, chuyển từ nhiệm vụ tuần tra trên không truyền thống sang một cơ chế phòng không có phạm vi và trách nhiệm rộng hơn. Các máy bay chiến đấu Eurofighter,...
Nga phản đối thêm ghế thường trực HĐBA LHQ

Nga phản đối thêm ghế thường trực HĐBA LHQ

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cho rằng việc mở rộng số ghế thường trực hoặc không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), trong đó có Nhật Bản, có thể làm gia tăng ảnh hưởng mất cân bằng của phương Tây tại cơ...
Iraq tuyên bố ngày 1/10 là “Ngày Chủ quyền”

Iraq tuyên bố ngày 1/10 là “Ngày Chủ quyền”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong một dấu mốc lịch sử, liên minh do Mỹ dẫn đầu được triển khai tại Iraq hơn một thập kỷ trước để chống các phần tử cực đoan, ngày 30/9, đã chính thức kết thúc sứ mệnh mang tên Operation Inherent Resolve (tạm dịch: Chiến dịch quân sự “Nhổ tận...
Houthi mở rộng hoạt động, hình thành “trục Biển Đỏ” gây sức ép lên hàng hải quốc tế

Houthi mở rộng hoạt động, hình thành “trục Biển Đỏ” gây sức ép lên hàng hải quốc tế

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Yemen Afrah al-Zouba mới đây đã lên tiếng cáo buộc lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đang mở rộng hợp tác với các nhóm đồng minh tại khu vực Sừng châu Phi, hình thành mạng lưới mà phía Yemen gọi là “trục Biển Đỏ”, trải dài từ bờ biển...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh