(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc với sự tham dự của lãnh đạo các nước, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong đã tái khẳng định nước này sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân bất chấp nhiều yêu cầu từ cộng đồng quốc tế, cho rằng điều đó “đồng nghĩa với việc buộc Triều Tiên từ bỏ chủ quyền và quyền tồn tại.”
Một quan chức ngoại giao Pháp ngày 25/9 cho biết Israel đã yêu cầu Pháp cho phép chuyên cơ chở Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu mang tên “Wing of Zion” bay qua không phận và đã nhận được sự chấp thuận. Tuy nhiên, theo nguồn tin, Israel sau đó đã quyết định sử dụng lộ...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã hoàn tất bao vây thành phố Gaza tại dải đất cùng tên ven Địa Trung Hải này.
Tại cuộc họp Nội các ngày 16/9, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã công bố đường lối ngoại giao trong 5 năm nhiệm kỳ, lấy “ngoại giao thực dụng vì lợi ích quốc gia” làm trọng tâm.
Tối 9/9, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ” cho Lãnh sự đoàn tại Thành phố và các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập trên địa bàn.
Ngày 26/8, Chính phủ Sudan đã họp tại thủ đô Khartoum với các cuộc thảo luận tập trung vào việc khởi động "một cuộc đối thoại toàn diện Sudan-Sudan, không loại trừ bất kỳ ai," như một phần trong nỗ lực thúc đẩy phục hồi quốc gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8 cho biết ông sẽ dành 2 tuần để đánh giá khả năng tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao của Washington chưa đạt được bước đột phá đáng kể.
Ngày 12/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov bày tỏ hy vọng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương.
(Baothanhhoa.vn) - Kể từ đầu năm, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, đã nhiều lần đến Nga trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Nga vẫn căng thẳng. Những chuyến thăm này phản ánh nỗ lực duy trì đối thoại giữa hai bên, dù đối mặt với nhiều thách thức...
Trong chuyến thăm Israel, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul ngày 31/7 tuyên bố Israel đang đối mặt với nguy cơ bị cô lập về mặt ngoại giao trong bối cảnh làn sóng phẫn nộ toàn cầu gia tăng liên quan đến tình hình nhân đạo ở Gaza và Berlin đang nỗ lực ngăn chặn điều đó xảy ra.
Ngày 26/6, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn thêm sáu tháng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh đang diễn ra tại Brussels (Bỉ). Thông tin này được các nguồn tin ngoại giao xác nhận bên lề hội nghị.
Theo phóng viên tại Bắc Kinh, ngày 17/6, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á lần thứ hai, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc luôn coi Trung Á là ưu tiên trong chính sách ngoại giao, thực hiện chính sách láng giềng tốt, bạn bè tốt và cùng phát triển.
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết cho đến nay Mỹ vẫn chưa phản hồi lời kêu gọi của Moscow về việc áp đặt giới hạn triển khai tên lửa tầm trung.
Ngày 4/6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố nước này sẽ không thỏa hiệp về chủ quyền, đồng thời lưu ý rằng ngoại giao vẫn là giải pháp ưu tiên để giải quyết tranh chấp.
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã đưa ra lời cảnh báo sắc bén, thề sẽ có "phản ứng tàn khốc và quyết liệt" nếu Israel khởi xướng bất kỳ hành động quân sự nào chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran.
(Baothanhhoa.vn) - Đài RT của Nga dẫn nguồn tin từ CNN cho biết khả năng Israel tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran đã tăng đáng kể trong những tháng gần đây.