Pakistan hoan nghênh việc Mỹ gia hạn ngừng bắn với Iran

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif mới đây bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã chấp thuận yêu cầu của Islamabad gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột với Iran, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao tiếp tục diễn ra.

Pakistan hoan nghênh việc Mỹ gia hạn ngừng bắn với Iran

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif mới đây bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã chấp thuận yêu cầu của Islamabad gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột với Iran, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao tiếp tục diễn ra.

Pakistan hoan nghênh việc Mỹ gia hạn ngừng bắn với Iran

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 22/4 bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã chấp thuận yêu cầu của Islamabad gia hạn lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột với Iran. Ảnh: Mạng xã hội

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Sharif viết: “ Tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Trump vì đã nhận lời gia hạn ngừng bắn, cho phép các nỗ lực ngoại giao tiếp tục tiến triển.”

Ông Sharif nhấn mạnh Pakistan sẽ “tiếp tục nỗ lực chân thành nhằm đạt một giải pháp thương lượng cho xung đột”. Thủ tướng Sharif hy vọng hai bên sẽ tuân thủ ngừng bắn và có thể đạt được “Thỏa thuận Hòa bình” toàn diện trong vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại Islamabad, hướng tới chấm dứt vĩnh viễn xung đột.

Thủ tướng Shehbaz Sharif và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi cũng đã có các cuộc gặp riêng với Đại sứ Iran tại Islamabad Reza Amiri Moghadam để trao đổi tình hình khu vực và các nỗ lực hòa bình.

Quyết định gia hạn ngừng bắn của Mỹ được đưa ra theo đề xuất của Pakistan, mở đường cho các cuộc đàm phán trực tiếp và gián tiếp giữa Washington và Tehran. Đây là bước đi quan trọng trong nỗ lực duy trì hòa bình tại vùng Vịnh, đặc biệt khi tình hình tại eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, ảnh hưởng tới dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.

Pakistan hoan nghênh việc Mỹ gia hạn ngừng bắn với Iran

Chính quyền Islamabad đã siết chặt các biện pháp an ninh tại địa điểm diễn ra hòa đàm Mỹ-Iran. Ảnh: AA

Trong khi đó, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cũng đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và tiếp Cao ủy Anh Jane Marriott, trong đó các bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Pakistan được nhìn nhận là bên trung gian chủ chốt, đảm bảo các kênh ngoại giao giữa Mỹ và Iran không bị gián đoạn, đồng thời thúc đẩy tiến trình hướng tới giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài hai tháng qua.

Hiện chính quyền Islamabad cũng đã siết chặt các biện pháp an ninh và triển khai hơn 10.000 nhân viên an ninh nhằm chuẩn bị cho khả năng hòa đàm Mỹ - Iran được nối lại trong thời gian tới.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AA

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Nga mở rộng hợp tác với Liên minh Sahel

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov mới đây khẳng định Moscow sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Liên minh các quốc gia Sahel (AES), đồng thời duy trì hỗ trợ quân sự cho ba nước thành viên là Burkina Faso, Mali và Niger nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an...
Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Pakistan phát hiện xác máy bay chở hàng mất tích

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng cứu hộ Pakistan đã tìm thấy xác một máy bay chở hàng Boeing trong chiến dịch tìm kiếm dưới biển sâu, khoảng 12 giờ sau khi chiếc máy bay mất liên lạc ngoài khơi thành phố Karachi. Hiện công tác tìm kiếm 5 thành viên phi hành đoàn vẫn đang...
Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Australia và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác hạt nhân

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Australia và Ấn Độ vừa đạt thỏa thuận về việc xuất khẩu uranium của Australia sang Ấn Độ phục vụ ngành năng lượng hạt nhân, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh