(Baothanhhoa.vn) - Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa vừa trao quà, học bổng hỗ trợ cho 167 trẻ mồ côi và nhận đỡ đầu 23 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao yêu thương đến trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa vừa trao quà, học bổng hỗ trợ cho 167 trẻ mồ côi và nhận đỡ đầu 23 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao yêu thương đến trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chương trình nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hành trình thiện nguyện được Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông triển khai và duy trì trong suốt hơn 20 năm qua.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao yêu thương đến trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trong đó, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã đến thăm hỏi, động viên và trao quyết định nhận đỡ đầu 23 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Quan Sơn, Cẩm Thủy…

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao yêu thương đến trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ông Phong chia sẻ: “Hơn cả trách nhiệm xã hội, chúng tôi mong muốn xây dựng được hành trình thiện nguyện nhằm hướng tới giá trị bền vững, giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống có thêm động lực, điểm tựa vững vàng để vươn lên, từng bước vượt qua thử thách, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao yêu thương đến trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

“Được đồng hành cùng các con, chứng kiến sự khôn lớn, trưởng thành của các con cũng là niềm động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, cố gắng trên hành trình thiện nguyện đã dày công vun đắp suốt bao nhiêu năm qua”, ông Phong cho biết thêm.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao yêu thương đến trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn đã đến thăm, trao quà cho em Trịnh Như Thiêm (xã Hoằng Xuyên, Hoằng Hóa) - một trong 23 trẻ mồ côi cả cha, mẹ được Công ty nhận đỡ đầu trong dịp này.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao yêu thương đến trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Em Trương Thị Mai Linh (13 tuổi, xã Hoằng Phụ, Hoằng Hóa) cùng ông ngoại tham dự buổi trao quà, học bổng và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hoằng Hóa.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao yêu thương đến trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bà Phạm Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Hơn 20 năm triển khai thực hiện, chương trình nhận đỡ đầu cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực này đã giúp nhiều trẻ mồ côi có điều kiện học tập, vươn lên trong cuộc sống, tìm kiếm được những cơ hội phát triển tốt cho tương lai”.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao yêu thương đến trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bữa cơm đoàn viên thân mật, ấm áp yêu thương của Công ty và những đứa trẻ đặc biệt của “đại gia đình Tiến Nông”.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông trao yêu thương đến trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Từ những việc làm thiết thực và ý nghĩa của Tiến Nông, phong trào nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần lan toả mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sẻ chia đến với cộng đồng, xã hội, cùng nhau chung tay góp sức phát triển hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan:

Hương Thảo - Hoàng Đông


Hương Thảo - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]