Nga cáo buộc các nước châu Âu làm chệch hướng nỗ lực hòa bình cuộc xung đột tại Ukraine
Phát biểu với hãng tin RIA Novosti ngày 8/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, người phụ trách các vấn đề đối ngoại với Mỹ và kiểm soát vũ khí, cho rằng các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine đang làm chệch hướng những nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Anh cung cấp tên lửa hành trình Storm Shadow cho Ukraine. Ảnh: Crown
Nhà ngoại giao Nga cho biết: “Đáng tiếc là chúng ta phải thừa nhận động lực mạnh mẽ hướng tới các thỏa thuận ở Anchorage đã gần như cạn kiệt do nỗ lực của những người ủng hộ chiến tranh. Đây là kết quả của các hành động mang tính phá hoại, chủ yếu từ phía châu Âu". Ông Ryabkov cũng cảnh báo khả năng Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ đồng nghĩa với sự thay đổi về chất trong tình hình hiện nay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp nhau tại thành phố Anchorage, bang Alaska vào giữa tháng 8 để thảo luận về việc tìm kiếm một con đường giải quyết xung đột Ukraine, cũng như khôi phục quan hệ song phương giữa Moscow và Washington. Mặc dù không đạt được đột phá nào, cả hai bên đều ca ngợi cuộc gặp là mang tính xây dựng. Nhà Trắng tuyên bố “ giờ đây đã có ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho một nền hòa bình lâu dài". Tuy nhiên, Moscow nhiều lần cho rằng Kiev dường như không thực sự quan tâm đến hòa bình. Các quan chức Nga liên tục cáo buộc Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev đang tích cực làm suy yếu các nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: TASS.
Cũng tại buổi trả lời phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti ngày 8/10, ông Ryabkov cho hay, Moscow vẫn sẵn sàng cho các cuộc đối thoại thực chất nếu phương Tây và Ukraine thể hiện thiện chí, song mọi tín hiệu từ phía châu Âu đều cho thấy điều ngược lại. Ông Ryabkov cũng nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình cho đến khi an ninh quốc gia được bảo đảm hoàn toàn.
Những phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu đang chuẩn bị gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm cả hệ thống phòng không và đạn dược. Phía Ukraine vẫn khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Nga duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà họ coi là bị chiếm đóng.
Giới quan sát nhận định tuyên bố của ông Ryabkov phản ánh lập trường cứng rắn của Moscow trước những động thái tăng cường hỗ trợ Kiev từ phương Tây, trong khi các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột vẫn rơi vào bế tắc.
Ngọc Liên
Nguồn: The Moscow Times
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu