(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, phong trào bảo vệ môi trường tại khu đô thị, khu dân cư, công sở, trường học,... đã và đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội cùng đông đảo quần chúng Nhân dân thông qua nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Những ngày chủ nhật xanh

Thời gian qua, phong trào bảo vệ môi trường tại khu đô thị, khu dân cư, công sở, trường học,... đã và đang nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội cùng đông đảo quần chúng Nhân dân thông qua nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Những ngày chủ nhật xanhCán bộ, Nhân dân thôn 1 - Hồng Thái (xã Hoằng Đồng) tập trung quét dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh tại khuôn viên nhà văn hóa, công viên mi ni vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần.

Tuổi trẻ xung kích, tình nguyện

Nhằm nêu cao tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm trong việc chung tay giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần tích cực thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều năm qua, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo tầng lớp Nhân dân, đánh giá cao của các cấp, các ngành. Trong đó, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đã có tác động, sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hoạt động thường niên, biểu dương tinh thần, sức trẻ xung kích vì cộng đồng.

Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” ra quân đồng loạt toàn quốc lần thứ nhất năm 2022 tập trung đi vào các công trình, phần việc cụ thể như: đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình cộng đồng chung tay hành động chống rác thải nhựa; phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện ứng dụng công nghệ sinh học trong bảo vệ môi trường cấp xã để xử lý các điểm đen ô nhiễm môi trường, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn và xử lý rác sinh hoạt... Cùng với đó, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” thích ứng với đại dịch theo thông điệp “3T” (tiên phong - tương trợ - thích ứng); đổi mới nội dung và phương thức triển khai, khuyến khích triển khai các hoạt động theo hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội nhằm phù hợp với tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp...

Thực hiện Kế hoạch Tháng Thanh niên, Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Huyện đoàn Nga Sơn đã phát động sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn hưởng ứng, tham gia phong trào “Ngày chủ nhật xanh” với những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, Huyện đoàn phân công cán bộ phụ trách theo dõi, đôn đốc, nắm lại kết quả triển khai chương trình tại các đơn vị. Các cơ sở đoàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường khu vực cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn dân cư; tổ chức chăm sóc và trồng mới gần 2.000 cây xanh; thành lập các đội hình thu gom rác thải, câu lạc bộ thanh niên xung kích bảo vệ môi trường biển, tổ chức gắn các biển cảnh báo tại các nơi nguy hiểm... Bí thư Huyện đoàn Nga Sơn Dương Thị Thoa chia sẻ: “Thời gian tới, Huyện đoàn Nga Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn phát động sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia và hưởng ứng các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Ngày chủ nhật xanh” với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, từ đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan, góp phần thúc đẩy xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện”.

Cộng đồng trách nhiệm

Đã thành thông lệ, vào khung giờ từ 6 rưỡi đến 7 giờ sáng mỗi chủ nhật hằng tuần, khi tiếng loa phát thanh từ nhà văn hóa phát đi thông báo là đông đảo bà con Nhân dân thôn 1 - Hồng Thái (xã Hoằng Đồng, Hoằng Hóa) hăng hái, khẩn trương tập trung dọn vệ sinh tại khu dân cư.

Buổi sáng chủ nhật náo nhiệt hẳn lên bởi tiếng gọi nhau í ới, chuyện trò rôm rả, tiếng chổi quét sàn sạt dưới mặt đường... Mỗi hộ gia đình đều có ít nhất một người tham gia. Cứ như thế, người dân thôn 1- Hồng Thái duy trì thực hiện đều đặn vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần như: quét dọn đường, cống rãnh, nhặt cỏ, chăm sóc cây xanh xung quanh khu vực nhà ở, khuôn viên nhà văn hóa, công viên mi ni, cảnh quan ven đường... Việc làm nhỏ mà ý nghĩa lớn. Chính cái không khí lao động tập trung, hăng hái, gắn kết với nhau trong ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, tình làng nghĩa xóm ấy đã làm nên diện mạo, bức tranh NTM đẹp, sinh động. Ai ai cũng vui vẻ, nhiệt tình làm việc vì biết rằng bản thân đang góp phần làm cho môi trường sống của mình và những người xung quanh được xanh - sạch - đẹp hơn. Ông Hoàng Ngọc Thành, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 1 - Hồng Thái, cho biết: “Việc tổ chức quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào mỗi sáng chủ nhật đã được thôn 1 - Hồng Thái triển khai từ 9 - 10 năm nay. Ban đầu, hoạt động này được duy trì 1 tháng/lần. Giai đoạn sau, song hành với nhiệm vụ xây dựng NTM của xã nên hoạt động này được triển khai sâu rộng, thường xuyên hơn, đều đặn vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần”.

Những ngày đầu tổ chức hoạt động cũng gặp một số khó khăn, rào cản nhất định do nhận thức của người dân còn hạn chế, chưa đồng đều. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm, cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình. “Quan trọng nhất là người dân nhìn thấy được ý nghĩa, lợi ích thiết thực của hoạt động này nên tích cực hưởng ứng, tham gia” - ông Thành chân thành chia sẻ. Được biết, thôn 1 - Hồng Thái hiện có 221 hộ với 872 nhân khẩu. Mỗi buổi lao động tập trung của thôn 1 - Hồng Thái có khoảng hơn 100 người tham gia với đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Có những thời điểm chuẩn bị cho các sự kiện của thôn, xã, trước thềm lễ, tết, số người tham gia lao động lên tới gần 200 người.

Những nỗ lực, quyết liệt giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường tại khu dân cư là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần vào thành tích đạt được của thôn 1 - Hồng Thái nói riêng, xã Hoằng Đồng nói chung, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng NTM của huyện Hoằng Hóa. Năm 2013, Hoằng Đồng là xã đầu tiên của huyện Hoằng Hóa được công nhận đạt chuẩn NTM (về đích trước kế hoạch 2 năm); năm 2020, xã Hoằng Đồng được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Hiện nay, xã đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí đánh giá NTM kiểu mẫu. Trong đó, thôn 1 - Hồng Thái được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Đến nay, thôn đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu, chờ hội đồng thẩm định đánh giá, quyết định.

Diện mạo NTM kiểu mẫu đã từng bước hiện diện trong mọi mặt đời sống của người dân thôn 1 - Hồng Thái. Mỗi sáng sớm hoặc chiều về, tạm gác lại bộn bề lo toan công việc, mưu sinh, nhiều người dân tìm đến công viên mi ni của thôn để tập thể dục, vui chơi giải trí... Công viên mi ni ấy là nơi người dân trong thôn đã tình nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng. Từ công tác xã hội hóa mà công viên có thêm ghế đá, cây xanh, mua sắm dụng cụ thể dục thể thao với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Và cũng chính người dân, mỗi sáng chủ nhật lại bảo ban nhau cùng chăm sóc cây xanh, quét dọn khuôn viên, khơi thông cống rãnh, đường đi lối lại để giữ gìn, bảo vệ môi trường nơi đây. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng chính là ở những hành động nhỏ mà ý nghĩa lớn như thế. Ông Hoàng Ngọc Thành, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn 1 - Hồng Thái bộc bạch: “Để làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường tại khu dân cư, thôn 1 - Hồng Thái tiếp tục chỉnh trang cảnh quan môi trường, duy trì việc lao động tập trung vào các sáng chủ nhật hằng tuần; động viên bà con Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng vườn - hộ, phân loại rác thải tại gia đình”...

Chỉ cần bớt chút thời gian vào buổi sáng chủ nhật hằng tuần để cùng nhau chung tay quét dọn đường làng ngõ xóm, khuôn viên nhà văn hóa, chăm sóc cây xanh, đường hoa, khơi thông cống rãnh là mỗi người đã góp phần tạo dựng cảnh quan, giữ gìn, bảo vệ môi trường sống của mình thêm trong lành, sạch đẹp. Nét đẹp, ý nghĩa của những ngày chủ nhật xanh được tạo nên từ ý thức, trách nhiệm, sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

Bài và ảnh: Thảo Linh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]