(Baothanhhoa.vn) - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ vừa qua, bão số 5 đã mạnh lên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bão số 5 đang mạnh thêm, Thanh Hóa có mưa to đến rất to

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ vừa qua, bão số 5 đã mạnh lên.

Bão số 5 đang mạnh thêm, Thanh Hóa có mưa to đến rất to

Ảnh mây vệ tinh về cơn bão số 5.

Hồi 7 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 30-10, vị trí tâm bão ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (90km/giờ), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 31-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Cam-pu-chia.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 11,0 độ Vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11-12; biển động rất mạnh.

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-7m; biển động rất mạnh; ở Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Từ trưa và chiều nay (30-10), trên đất liền các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10-11; Đà Nẵng, Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7; Gia Lai, Đắc Lắk gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh, rãnh thấp do bão số 5 và nhiễu động của gió Đông, Đông Nam. Từ chiều và đêm 31-10 đến các ngày 2 và 3-11 ở khu vực tỉnh Thanh Hóa sẽ xảy ra một đợt mưa, mưa rào và dông. Riêng các ngày 1 và 2-11 có mưa to, khu vực đồng bằng ven biển và khu vực phía Nam, Tây nam của Thanh Hóa có nơi mưa rất to. Lượng mưa cả đợt có khả năng đạt từ 50 – 250 mm, có nơi trên 250mm, lượng mưa giờ lớn nhất 40 – 70mm.

Đề phòng cục bộ có nơi xảy ra ngập úng, mực nước trên các sông suối nhỏ, nơi có độ dốc lớn lên nhanh; trong cơn dông có gió mạnh, sấm sét, tố lốc, vùng núi có lũ quét và sạt lở; trên Biển có lốc xoáy và sóng cao.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]