Đức sẵn sàng thuyết phục Nga rút quân khỏi Ukraine
Hãng thống tấn Đức DPA ngày 10-6 đưa tin: Thủ tướng Đức Olaf Scholz hé lộ ý định điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tương lai gần. Mục đích của cuộc điện đàm là thuyết phục Nga rút quân khỏi Ukraine.
Tổng thống Putin và Thủ tướng Scholz có cuộc điện đàm dài 90 phút tháng 9-2022. Ảnh: Anews.
“Tôi dự định sẽ đối thoại (với ông Putin) một lần nữa trong tương lai gần”, Thủ tướng Scholz cho biết. Ông nói thêm, chủ đề chính của cuộc đối thoại sẽ là tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững ở Ukraine, nói cách khác là Nga phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
Đức là một trong những quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra từ cuối tháng 2 năm ngoái. Chính quyền Thủ tướng Scholz cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong chính sách cuộc chiến Ukraine, từ chỗ tránh can dự đến viện trợ nhiều vũ khí hiện đại cho Kiev như xe tăng chiến đấu chủ lực, hệ thống phòng không Patriot.
Thủ tướng Đức nhấn mạnh: “Đàm phán là tốt, nhưng câu hỏi đặt ra là chính xác ai đàm phán với ai và về cái gì?”.
Tuy nhiên, ông Scholz cũng khẳng định quan điểm, Đức không cho phép Ukraine nhắm mục tiêu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí mà Berlin đã cung cấp cho Kiev.
Hồi tháng 3, báo Spiegel cho biết Đức có kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, từ 3 tỷ euro lên tổng cộng hơn 15 tỷ euro trong vài năm tới. Điện Kremlin cáo buộc Berlin đang ngày càng can dự sâu vào xung đột giữa Ukraine và Nga khi tiếp tục gia tăng viện trợ quân sự cho Ukraine.
Đại sứ Nga tại Berlin Sergey Nechaev hồi tháng 4 chỉ trích: “Tầm bắn của vũ khí Đức cung cấp cho Ukraine liên tục mở rộng. Từ các đợt vận chuyển mũ bảo hiểm, Berlin đã tiến tới cung cấp cho chính quyền Kiev các hệ thống vũ khí sát thương hiện đại, bao gồm cả xe tăng chiến đấu hạng nặng, lựu pháo, nhiều hệ thống tên lửa và các hệ thống phòng không. Đức từ lâu đã vượt qua tất cả lằn ranh đỏ có thể trong nỗ lực gây ra sự thất bại chiến lược cho Nga. Vì thế, chúng tôi không có bất kỳ ảo tưởng đặc biệt nào”.
Việc hòa đàm giữa Kiev và Moscow hiện vẫn chưa có triển vọng mới khi chưa thể thống nhất quan điểm đi đến đàm phán.
Điện Kremlin nhiều lần cho biết, điều kiện tiên quyết mà Ukraine và phương Tây từng đưa ra - Nga rút quân khỏi Ukraine, để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình là không thể chấp nhận. Nga tuyên bố, cuộc hòa đàm chỉ diễn ra khi Ukraine chấp nhận “thực tế lãnh thổ mới”, nghĩa là công nhận sự kiểm soát của Moscow đối với Crimea và 4 tỉnh Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, mọi cuộc hòa đàm phải bắt đầu bằng việc Nga rút quân, khôi phục chủ quyền lãnh thổ cho Ukraine.
Hoàng Sơn
(Theo Reuters)
{name} - {time}
-
8 giờ trước
Ba Lan phát triển vũ khí hạt nhân để thách thức Nga
-
8 giờ trước
Hàn Quốc lo bảo mật thông tin gia tăng sau vụ tấn công mạng vào SK Telecom
-
08:03 10/06/2023
Chính phủ Iceland quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Nga
Chuyện kỳ diệu: 4 trẻ em sống sót sau 40 ngày lạc trong rừng Amazon ở Colombia
Hungary đề xuất châu Âu xây đường ống khí đốt 300km từ Turkmenistan
Tổng thống Biden: Triển khai 80.000 binh sỹ Mỹ tới các nước thuộc NATO
Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận về phân bổ người xin tị nạn
Cựu Tổng thống Mỹ Trump bị truy tố trong một vụ án về tài liệu mật
GCC và Mỹ ra tuyên bố chung về một loạt vấn đề của Trung Đông
Hàn Quốc: Thang cuốn đột ngột đảo chiều khiến 14 người bị thương
Ấn Độ: Hãng tàu hỏa Coromandal Express được phép hoạt động trở lại
Nhật Bản ban hành luật quốc hữu hóa cơ sở sản xuất thiết bị quốc phòng
Địa phương
Thời tiết
- 26°C - 33°CCó mây, không mưa
- 26°C - 30°CCó mây, không mưa