(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21-10, tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng Công ty CP Hợp Lực (Thanh Hóa) đã khánh thành công trình Phúc lạc viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế.

Tổng Công ty CP Hợp Lực khánh thành Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế

Ngày 21-10, tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng Công ty CP Hợp Lực (Thanh Hóa) đã khánh thành công trình Phúc lạc viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế.

Tổng Công ty CP Hợp Lực khánh thành Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế

Đại biểu cắt băng khánh thành Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Huế.

Cách đây 8 năm Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực bắt đầu đưa vào hoạt động công trình Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Hóa. Ngày 15-1-2017 Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tiếp tục khánh thành Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Hà Tĩnh. Từ đó đến nay dịch vụ hỏa táng Hợp Lực sử dụng công nghệ TABO đã lan truyền thương hiệu rộng khắp cả nước. Từ chỗ chỉ cung cấp dịch vụ hỏa táng, đến nay Hợp Lực đã trở thành nhà cung cấp, phân phối độc quyền thương hiệu lò hỏa táng TABO công nghệ Thụy Điển hiện đại nhất trên thế giới.

Công trình hỏa táng Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế khánh thành và đưa vào hoạt động là dự án thứ 3 trong hệ thống các trung tâm hỏa táng, khu nghĩa trang sinh thái vĩnh hằng mang thương hiệu “Phúc Lạc Viên” mà Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đã và đang triển khai tại khu vực Bắc Miền Trung.

Tổng Công ty CP Hợp Lực khánh thành Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế

Cổng vào Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế.

Khu tâm linh hỏa táng Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế cách trung tâm TP Huế 9 km, cách Quốc lộ 1A hơn 2 km, có quy mô 2,3 ha, tổng mức đầu tư gần 125 tỷ đồng, lắp đặt 2 lò hỏa thiêu, định hướng lắp đặt được 6 lò khi có nhu cầu.

Sau một thời gian tập trung nhân lực, máy móc thiết bị khẩn trương thi công, công trình đã hoàn thành bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và đưa vào vận hành hoạt động theo quy định, phục vụ Nhân dân.

Tổng Công ty CP Hợp Lực khánh thành Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đánh giá cao vai trò của dự án, là một dấu mốc quan trong trong việc hình thành thiết chế hoả táng đầu tiên do tư nhân đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần thay đổi tập quán cũ, tiết kiệm quỹ đất và bảo vệ môi trường, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng Công ty CP Hợp Lực khánh thành Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân hoàn vũ Huế

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực cho biết: Để thay đổi tập tục mai táng truyền thống của vùng văn hóa kinh đô Huế xưa nói riêng và các tỉnh Bắc Miền Trung nói chung là không dễ, nhưng doanh nghiệp có niềm tin vào những giá trị của tiến bộ, của văn minh sớm muộn cũng sẽ được người dân tiếp nhận, sử dụng.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]