(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13-2-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày từ 15 đến ngày 22-5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, Công vãn sổ 33/TWPCTT ngàỵ 11-4-2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15 đến ngày 22-5) năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 117-KH/UBND tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019, với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bẳt đầu từ cộng đồng”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 13-2-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày từ 15 đến ngày 22-5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, Công vãn sổ 33/TWPCTT ngàỵ 11-4-2019 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15 đến ngày 22-5) năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 117-KH/UBND tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019, với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bẳt đầu từ cộng đồng”.

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019

Ảnh minh họa.

Kế hoạch triển khai Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, trong đó đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của chính quyền các cấp và người dân. Tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai cho người dân, tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của nhân dân trong phòng, chống thiên tai. Cổ vũ tinh thần nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong công tác phòng, chổng thiên tai.

Thời gian thực hiện: Tháng 5-2019 (các hoạt động hưởng ứng tập trung trong Tuần lễ Quốc gia từ ngày 15 đến ngày 22-5-2019), tại các cấp, các ngành và đon vị liên quan trên địa bàn tỉnh. Nội dung thực hiện bao gồm các hoạt động tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, rà soát, thực hiện biện pháp nâng cao an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Kế hoạch được triển khai sâu rộng trên toàn tỉnh, phù hợp với đỉều kiện tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa thiên tai; Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành và tình hình phòng, chống thiên tai tại địa phương; Huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân đổi với công tác phòng, chống thiên tai.

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trước ngày 5-6-2019 để tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]